Nhiều cầu ở Cà Mau có nguy cơ đổ sập

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có nhiều chiếc cầu trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có nhiều chiếc cầu trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Điển hình như cầu Trí Phải nằm trên Quốc lộ 63 nối Cà Mau - Kiên Giang thuộc địa bàn xã Trí Phải, huyện Thới Bình. Đây là chiếc cầu sắt đang bị hư hỏng nặng, gỗ lát mặt cầu gãy mục, nhịp dầm cầu hoen rỉ, khả năng chịu lực thấp.

Mỗi khi xe có trọng tải 5 - 6 tấn qua lại, cả chiếc cầu gần như lắc lư. Tuy nhiên, điều đáng ngại là lưu lượng người và xe qua lại chiếc cầu này hàng ngày rất lớn khiến cho người dân ở đây rất lo lắng.

Cầu số 6 La Cua nằm trên tuyến đường từ Thới Bình về các xã Biển Bạch, Tân Bằng cũng đang trong tình trạng chờ sập, mặt cầu oằn xuống do những dầm cầu bằng sắt rỉ, mục và có những thanh sắt bị gãy, đang mất dần khả năng chịu lực.

Cầu Cái Phú, nằm trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình nối với xã Khánh An, huyện U Minh và nhiều những chiếc cầu khác ở các huyện trong tỉnh Cà Mau cũng đang "kêu cứu".

Hầu hết những chiếc cầu trước nguy cơ bị đổ sập này xây dựng cách đây hàng chục năm, nhưng không được bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa./.
 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục