Nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương

Ngày 12/6, tại nhiều địa phương trong cả nước, các tầng lớp nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương.

Ngày 12/6, tại nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 200 cán bộ là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cán bộ chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trình bày khái quát về biển, đảo Việt Nam; việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981(Haiyang Shiyou 981) trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam; quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu được tìm hiểu về Hải quân Nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Qua hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mong muốn các cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tại Bạc Liêu quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức buổi thông tin thời sự về vấn đề Biển Đông cho hơn 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Các hội viên đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái thông tin về bối cảnh, tình hình Biển Đông; việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nêu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà Việt Nam trong việc phản đối, đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc dừng ngay hành động sai trái này.

Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên của các cơ quan và lực lượng vũ trang cấp tỉnh tham gia cuộc míttinh với chủ đề ''Tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương," tổ chức tại Nhà văn hóa lao động, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Đoàn viên thanh niên đã lắng nghe những nội dung về tình hình Biển Đông, những biện pháp và chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, do lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông trình bày.

Tại lễ míttinh, các Đoàn thanh niên đã ký kết giao ước thi đua trong công tác và học tập; nêu cao tinh thần, trách nhiệm để góp phần vào công cuộc bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc như phát động phong trào nhắn gửi tình cảm hướng về biển, đảo quê hương với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” báo cáo chuyên đề, diễn đàn, míttinh, thực hiện công trình thanh niên tại các huyện đảo; tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, phát động “Nuôi heo đất gửi Trường Sa” ở cấp Đoàn cơ sở và chi Đoàn…; vận động sự đóng góp, ủng hộ kinh phí để xây dựng Trường Sa và ủng hộ ngư dân bám biển.

Tại đây, đoàn viên thanh niên của các cơ quan, các đơn vị, cá nhân, các doanh nghiệp trong tỉnh đã quyên góp hơn 50 triệu đồng, gửi đến cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển và hỗ trợ ngư dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Becamex IDC) đã trao số tiền 1,1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và Liên đoàn Lao động tỉnh để chuyển đến ngư dân, các chiến sỹ Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư đang hoạt động ở Trường Sa, Hoàng Sa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thuận An kết hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức Hội nghị chuyên đề về Trường Sa, Hoàng Sa và tình hình về Biển Đông cho hơn 250 đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp hơn 200 triệu đồng ủng hộ ngư dân, Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Việt Nam.

Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Bình Dương) vừa trao 320 triệu đồng ủng hộ Hoàng Sa-Trường Sa thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương.


Trước đó, Công ty đã đóng góp 330 triệu đồng để xây dựng trường Tiểu học ở đảo Trường Sa Lớn và 220 triệu đồng xây dựng trường Tiểu học Sinh Tồn, tặng 60 triệu đồng cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa.

Gần 2.500 công nhân và chuyên gia Hàn Quốc của Công ty May mặc Poong in Vina (100% vốn Hàn Quốc, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) đã tham gia quyên góp gây quỹ ủng hộ chương trình hướng về biển đảo Việt Nam; trong ngày đầu tiên quyên góp ủng hộ được gần 80 triệu đồng.

Ông Nguyễn Danh Chức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến ngày 12/6, Quảng Ninh đã vận động được hơn 500 triệu đồng ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa và góp sức bảo vệ Biển Đông."

Số tiền này sẽ góp phần ủng hộ, động viên, giúp đỡ ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; trang bị hệ thống thông tin liên lạc cho các nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân; ủng hộ lực lượng thực thi của Việt Nam, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa, Trường Sa và Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và công đoàn các cấp tiếp tục phát động hưởng ứng nhắn tin, ủng hộ cho chương trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục