Nhiều nước hỗ trợ thiết lập hòa bình tại CH Trung Phi

Các nước My, Pháp, Ba Lan... thông báo cam kết hỗ trợ cho các nỗ lực ổn định tình hình của AU tại Cộng hòa Trung Phi.
Nhiều nước hỗ trợ thiết lập hòa bình tại CH Trung Phi ảnh 1Binh sỹ Pháp ở Bangui ngày 20/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này cam kết hỗ trợ tới 100 triệu USD cho các nỗ lực ổn định tình hình của Liên minh châu Phi (AU) tại Cộng hòa Trung Phi.

Trong thông báo, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ Washington lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra làm ảnh hưởng đến người dân vô tội.

Theo bà, số tiền trên nhằm hỗ trợ Phái bộ Gìn giữ hòa bình quốc tế tại Trung Phi (MISCA) bằng trang thiết bị phi sát thương, chương trình huấn luyện cũng như hỗ trợ lên kế hoạch và hậu cần.

Cùng ngày, Ba Lan tuyên bố nước này sẽ điều một máy bay vận tải cùng một đội hậu cần 50 binh sỹ đến hỗ trợ lực lượng của Pháp tại Cộng hòa Trung Phi trong khoảng thời gian 3 tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết đội hỗ trợ này sẽ được triển khai từ ngày 1/2/2014.

Trước đó, ngày 20/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande  đã thông báo binh sỹ của nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm được triển khai tại Trung Phi để hỗ trợ Pháp chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại nước này, song không nêu rõ là những nước nào.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rwanda Louise Mushikiwabo tuyên bố nước này sẽ triển khai binh sỹ tham gia lực lượng của AU tại Cộng hòa Trung Phi nhằm giúp khôi phục an ninh tại đất nước bị xung đột tàn phá này.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng 3 vừa qua. Khoảng 10% dân số Trung Phi đã phải trốn chạy khỏi đất nước do các vụ bạo lực phe phái.

Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo về nạn diệt chủng cũng như các tội ác chiến tranh tại quốc gia hơn 4,6 triệu dân này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục