Tổng thống CH Trung Phi cách chức ba bộ trưởng

Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia đã cách chức ba bộ trưởng trong nội các, sau khi xảy ra làn sóng bạo lực phe phái đẫm máu ở nước này.

Ngày 15/12, Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia đã cách chức ba bộ trưởng trong nội các, sau khi xảy ra làn sóng bạo lực phe phái đẫm máu ở nước này.

Theo sắc lệnh của Tổng thống, các bộ trưởng bị cách chức gồm Bộ trưởng Tài chính và Ngân sách Christophe Bremaidou, Bộ trưởng An ninh Josue Binoua và Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Joseph Bendounga.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi lực lượng nổi dậy Seleka chủ yếu gồm các tay súng Hồi giáo lật đổ Tổng thống Francois Bozize hồi tháng Ba vừa qua, làm gia tăng xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo ở nước này.

Đã có khoảng 600 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột bùng phát từ ngày 5/12 vừa qua. Khoảng 1/10 dân số Cộng hòa Trung Phi đã phải chạy khỏi đất nước để lánh nạn.

Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã cảnh báo về nạn diệt chủng cũng như các tội ác chiến tranh tại quốc gia hơn 4,6 triệu dân này.

Nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt làn sóng bạo lực, Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Djotodia ngày 14/12 đã đề xuất đàm phán với các nhóm vũ trang người Cơ đốc giáo.

Trả lời phỏng vấn đài RFI (Pháp), ông Djotodia cho biết chính phủ lâm thời sẵn sàng “chia tay” và đàm phán với các nhóm vũ trang về những vấn đề bao gồm khả năng ân xá cho các nhóm liên quan đến xung đột

 Pháp đã triển khai 1.600 quân, bên cạnh 2.500 quân của Liên minh châu Phi (AU), nhằm giúp lập lại an ninh tại Cộng hòa Trung Phi.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 15/12 cho biết Pháp sẽ đề nghị các nước thành viên EU tăng viện trợ cho Cộng hòa Trung Phi.

Trả lời đài Europe 1, Ngoại trưởng Fabius nói ông sẽ đưa ra đề xuất tại hội nghị của Hội đồng Ngoại trưởng EU diễn ra vào ngày 16/12 tại Brussels (Bỉ).

Hiện Balan, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bỉ đã cam kết hỗ trợ về mặt hậu cần cho lực lượng quốc tế tại Cộng hòa Trung Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.