Nhiều nước thử nghiệm vắcxin phòng cúm H1N1

Nhiều nước như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Thái Lan... đang khẩn trương xúc tiến việc thử nghiệm vắcxin phòng cúm A/H1N1 cho người dân.
Trong bối cảnh đại dịch cúm A/H1N1 ngày càng lan rộng trên thế giới, nhiều nước đang khẩn trương xúc tiến việc thử nghiệm vắcxin phòng cúm A/H1N1 cho người dân.

Ngày 10/8, hàng trăm người dân tại 8 thành phố của Mỹ đã đến các trung tâm y tế và bệnh viện tham gia chương trình tiêm thử nghiệm vắcxin phòng virus cúm A/H1N1.

Theo bà Sharon Frey, phụ trách chương trình tiêm chủng thử nghiệm vắcxin phòng cúm do Chính phủ Mỹ tài trợ, ngoài việc chạy đua với thời gian để nghiên cứu mẻ vắcxin đầu tiên phòng virus cúm A/H1N1, các nhà khoa học đã phải vận động người dân thuộc mọi lứa tuổi tình nguyện tham gia chương trình tiêm chủng thử nghiệm này nhằm đẩy nhanh giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trước khi đưa vào tiêm chủng đại trà.

Bà Sharon cho biết theo kế hoạch, mỗi người tình nguyện sẽ được tiêm 2 mũi vắcxin cách nhau 21 ngày. Giai đoạn thử nghiệm sẽ kéo dài một năm và khoảng 2.800 người sẽ tham gia chương trình tiêm thử nghiệm vắcxin phòng cúm của 5 hãng dược phẩm đã ký hợp đồng phân phối thuốc cho Mỹ.

Tuy nhiên, theo các quan chức y tế Mỹ, mẻ vắcxin phòng cúm A/H1N1 đầu tiên có thể được tung ra thị trường vào tháng 9 tới trước khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm.

Dự kiến sẽ có khoảng 160 triệu liều vắcxin được chuẩn bị cho mùa thu, thời điểm dịch cúm mùa phát triển mạnh.

Trong lúc này, Trung Quốc và Nga cũng đang nỗ lực để đưa vắcxin phòng virus cúm A/H1N1 ra thử nghiệm. Nga dự định thử nghiệm vắcxin vào tháng 8 này.

Tuy nhiên, theo bà Ella Deeva thuộc Viện nghiên cứu cúm của Nga, hiện nước này chưa thể tiến hành việc thử nghiệm qui mô lớn do các hãng dược phẩm chưa điều chế đủ lượng vắcxin.

Giới chức y tế Nga cho rằng hiện đại dịch cúm đang ở phía Nam bán cầu và sẽ lan đến Nga vào mùa Thu, như một trận dịch cúm theo mùa.

Không chỉ sản xuất vắcxin phòng cúm, Trung Quốc còn nỗ lực điều chế cả chất phản ứng để chẩn đoán sớm loại virus cúm mới. Bắc Kinh rất lo ngại trước diễn biến của đại dịch cúm trên thế giới cũng như trong nước. Dịch cúm năm 1957 ban đầu cũng xuất hiện ở một tỉnh Trung Quốc, sau đó lan ra khắp thế́ giới, rồi quay trở lại hoành hành trong nước và cướp đi sinh mạng của 2 triệu người.

Cùng ngày, Tổ chức Y dược Chính phủ Thái Lan cho biết giai đoạn thử nghiệm vắcxin phòng cúm A/H1N1 trên động vật tại nước này đã cho kết quả rất khả quan. Thái Lan sẽ chính thức tiêm thử nghiệm vắcxin này ở người vào đầu tháng 9 tới.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người nhiễm cúm A/H1N1 trên thế giới tiếp tục gia tăng bất chấp nỗ lực của chính phủ các nước ngăn chặn đại dịch này.

Tại Trung Quốc, trong 72 giờ qua đã có thêm 84 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm cúm tại nước này lên hơn 2.350 người.

Tại châu Âu, trong 24 giờ qua đã có thêm gần 700 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại châu lục này lên hơn 33.300 trường hợp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục