Nhiều trường học và công sở ở Đài Loan sẽ phải đóng cửa do bão Maria

Nhiều trường học và công sở tại Đài Loan của Trung Quốc sẽ đóng cửa và nhiều chuyến bay đã bị hủy ngày 10/7 khi bão Maria đang hướng vào vùng lãnh thổ này mang theo mưa to và gió lớn.
Nhiều trường học và công sở ở Đài Loan sẽ phải đóng cửa do bão Maria ảnh 1Dự đoán hướng đi và sức mạnh của bão Maria. (Nguồn: Weather.com)

Nhiều trường học và công sở tại Đài Loan của Trung Quốc sẽ đóng cửa và nhiều chuyến bay đã bị hủy ngày 10/7 khi bão Maria đang hướng vào vùng lãnh thổ này mang theo mưa to và gió lớn.

Giới chức Đài Loan thông báo các trường học và công sở sẽ đóng cửa chiều cùng ngày tại 5 thành phố, nơi sóng lớn bắt đầu ập vào.

Hãng hàng không UNI Air đã hủy khoảng 70 chuyến bay nội địa, trong khi 2 hãng khác hủy nhiều chuyến bay tới đảo Okinawa của Nhật Bản.

Hãng hàng không Cathay Pacific cho biết đã hủy hơn 10 chuyến bay giữa Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và thành phố Đài Bắc, cũng như Hong Kong và đảo Okinawa.

Cơ quan Khí tượng cho biết đến sáng cùng ngày, bão Maria cách thị trấn Nghi Lan, Đông Bắc Đài Loan, khoảng 500km về phía Đông, với sức gió lên tới 190km/h.

Với hướng đi hiện nay của bão, bão Maria, cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay ở Đài Loan, dự kiến không đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này mà chỉ quét qua khu vực phía Bắc Đài Loan.

[Nhiều trường học và công sở ở Đài Loan sẽ phải đóng cửa do bão Maria]

Dự báo, bão Maria gây ảnh hưởng nhiều nhất từ tối 10/7 đến rạng sáng 11/7. Tại một số nơi, lượng mưa có thể lên tới 500mm.

Giới chức Đài Loan cảnh báo nguy cơ lũ quét và lở đất do mưa bão, đồng thời hối thúc người dân ở trong nhà và phối hợp với các kế hoạch phòng ngừa thiên tai do chính quyền đề ra.

Tại Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn khiến một đoạn trên tuyến quốc lộ trọng điểm tại tỉnh Tứ Xuyên đã bị sụt lở. Hậu quả làm một xe tải bị mắc kẹt trên đoạn đường sụt lún, trong khi một xe tải khác phải quay đầu.

Hiện chưa có báo cáo thương vong trong vụ này. Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đình chỉ giao thông tại khu vực này.

Cơ quan theo dõi thời tiết Trung Quốc đã công bố "cảnh báo vàng" trong ngày 10/7 khi dự báo mưa lớn sẽ trút xuống nhiều khu vực tại nước này. Hệ thống cảnh báo của Trung Quốc gồm 4 mức, trong đó mức đỏ là nghiêm trọng nhất, sau đó là màu cam, vàng và xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục