Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab có kế hoạch “bán” urani cho Iran

Somalia đã kêu gọi Mỹ trợ giúp quân sự khẩn cấp để ngăn chặn nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab “bán” urani cho Iran.
Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab có kế hoạch “bán” urani cho Iran ảnh 1(Nguồn: AP)

Các nguồn tin báo chí địa phương cho biết Somalia đã kêu gọi Mỹ trợ giúp quân sự khẩn cấp để ngăn chặn nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab “bán” urani cho Iran.

Ngoại trưởng Somalia Yusuf Garaad đã gửi thư khẩn cấp đến Đại sứ Mỹ tại Somalia Stephen Shwartz về việc nhóm Al-Shabaab đã giành được quyền kiểm soát khu vực miền Trung của Somalia, nơi được cho là có mỏ urani.

Nhóm này có thể tiến hành khai thác tài nguyên quý hiếm và nguy hiểm này.

Do vậy, Somalia kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp để đối phó với mối hiểm họa này, song hiện Chính phủ Mỹ chưa có phản hồi chính thức.

Theo Ngoại trưởng Somalia, nhóm Al-Shabaab đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào năm 2015 và cam kết trung thành với thủ lĩnh IS là Abu Bakr Al-Baghdadi, với địa bàn hoạt động chủ yếu ở khu vực Puntland, phía Đông Bắc Somalia.

Tuy nhiên, phần lớn các chiến binh của nhóm này vẫn có quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục