Dọa tấn công nước Mỹ

Nhóm khủng bố al-Shabab dọa tấn công nước Mỹ

Ngày 27/12 trên sóng truyền thanh, Fuad Mohamed Qalaf, một thủ lĩnh al-Shabab ở Somalia đã gửi thông điệp đe dọa tấn công nước Mỹ.
Trong một phát biểu trên sóng truyền thanh ngày 27/12, Fuad Mohamed Qalaf, một thủ lĩnh phong trào Hồi giáo nổi dậy ở Somalia, al-Shabab, đã dọa tấn công nước Mỹ.

Thông điệp trên được đưa ra tại thị trấn Afgoye, gần thủ đô Mogadishu của Somalia, trong một cuộc gặp giữa Qalaf và một cựu thủ lĩnh nhóm Hồi giáo nổi dậy Hizbul.

Hai nhóm Hồi giáo này trước đây từng xung đột với nhau nhiều lần, song tuần trước đã tuyên bố liên kết dưới sự chỉ đạo của al-Shabab chống lại chính phủ Somalia.

Cho đến nay, al-Shabab chưa từng tiến hành cuộc tấn công nào bên ngoài châu Phi. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo phương Tây lâu nay rất lo ngại vì nhóm này đang tuyển mộ các thanh niên người Mỹ gốc Somalia. Khoảng 20 đối tượng đã đến Somalia để huấn luyện và ít nhất ba người trong số này đã tham gia đánh bom liều chết tại Somalia.

Al-Shabab hiện chiếm giữ hầu hết miền Nam và miền Trung Somalia, đồng thời được sự ủng hộ của hàng trăm tay súng nước ngoài, chủ yếu là các phần tử cực đoan ở Đông Phi. Mục tiêu của nhóm này là lật đổ Chính phủ Somalia hiện nay được Liên hợp quốc hậu thuẫn và 8.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) bảo vệ.

Các tay súng al-Shabab đã tiến hành nhiều cuộc tấn công phối hợp tại Uganda hồi tháng Bảy vừa qua, làm 76 người thiệt mạng.

Nhóm này cũng tuyên bố liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda và bị cáo buộc chứa chấp kẻ chủ mưu vụ đánh bom kép nhằm vào đại sứ quán Mỹ tại Kenia và Tanzania năm 1998 làm 224 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục