Nhóm P5+1 tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran

Các nước thuộc nhóm P5+1 bày tỏ mong muốn "nhanh chóng đạt được một giải pháp thông qua thương lượng" cho vấn đề hạt nhân của Iran.
Trong thông cáo đưa ra ngày 22/9, năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức (Nhóm P5+1) bày tỏ mong muốn "nhanh chóng đạt được một giải pháp thông qua thương lượng" cho tình trạng bế tắc hiện nay với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này

Đề nghị trên được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng những người đồng cấp Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức đưa ra trong tuyên bố cuối cùng của cuộc họp diễn ra bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh-đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, nêu rõ ngoại trưởng các nước thuộc nhóm P5+1 đã tái khẳng định quyết tâm và cam kết sớm tìm kiếm một giải pháp thông qua thương lượng cho vấn đề hạt nhân Iran và tập trung thảo luận về những bước thực tế tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu này vào một ngày không xa.

Các quan chức Mỹ cho rằng một cuộc gặp có thể diễn ra trong mùa Thu này.

Iran ngay lập tức đã có lời đáp trả theo hướng tích cực. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, đang có mặt tại New York tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, một lần nữa bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng chương trình hạt nhân của Iran gắn với mục đích quân sự, nhưng tuyên bố sẵn sàng sớm nối lại thương lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast tuyên bố Tehran hy vọng rằng với cách tiếp cận đúng đắn, theo đó thừa nhận quyền của Iran được phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích dân sự, Iran có thể mở lại các cuộc thương lượng với nhóm P5+1 trong một tương lai gần.

Nhóm P5+1 cho biết sẵn sàng mở các cuộc đàm phán với Tehran về một "thỏa thuận sửa đổi" liên quan đến kế hoạch trao đổi nhiên liệu hạt nhân được nhất trí tại Geneva hồi tháng 10 năm ngoái.

Các cường quốc cũng đề nghị Nhóm Vienna (gồm Mỹ, Pháp và Nga) xem xét các chi tiết kỹ thuật của kế hoạch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục