Nhóm phiến quân kêu gọi chính phủ Peru hòa đàm

Ngày 7/12, thủ lĩnh Jose Flores Hala của nhóm du kích "Con đường Sáng" tại Peru tuyên bố ngừng bắn để khởi động hòa đàm với chính phủ.
Theo AP, ngày 7/12, thủ lĩnh Jose Flores Hala của nhóm du kích "Con đường Sáng"tại Peru tuyên bố các tay súng thuộc lực lượng này sẽ ngừng các vụ tấncông, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn để khởi động tiến trình đàmphán hòa bình với chính phủ.

Jose Flores Hala, còn đường biết tớivới biệt danh "Đồng chí Artemio," nói với báo giới tại thành trì trongrừng sâu của lực lượng này rằng ông "sẽ không phủ nhận" việc Chính phủPeru đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, Flores không nói gì về một thủlĩnh khác của nhóm "Con đường Sáng" là "Đồng chí Jose," người vẫn chưatuyên bố ngừng bắn với Chính phủ Peru. Nhóm của Flores hoạt động tạiThung lũng Huallaga ở miền Trung Peru, một trung tâm sản xuất côca.Trong khi đó, nhóm của Jose cát cứ tại Thung lũng sông Apurimac-Ene ởĐông Nam nước này.

Nhóm du kích "Con đường Sáng" ngày càng suy yếukể từ thời hùng mạnh nhất vào những năm 1980 của thế kỷ trước, thời điểmlực lượng này kiểm soát nhiều khu vực nông thôn rộng lớn ở Peru. Quânđội Pêru đã bắt được thủ lĩnh Abimael Guzman vào 1992 và người kế nhiệmFeliciano vào năm 1999. Kể từ đó, phong trào du kích "Con đường Sáng"bị chia rẽ làm hai nhánh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.