Nhóm quan sát viên AL đến Syria trong 3 ngày tới

Tổng Thư ký Liên đoàn Arập cho biết nhóm quan sát viên đầu tiên của tổ chức này sẽ tới thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ tới.

Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi ngày 19/12 cho biết nhóm quan sát viên đầu tiên của tổ chức này sẽ tới thủ đô Damascus của Syria trong vòng 72 giờ tới.

 

Phát biểu trước báo giới tại Cairo (Ai Cập), ông Arabi cho biết nhóm quan sát viên đầu tiên tới Syria gồm các quan sát viên an ninh, luật pháp và hành chính, do Trợ lý Tổng Thư ký AL Samir Seif al-Yazal dẫn đầu. Tiếp đó, các nhóm khác (khoảng 100 người mỗi nhóm), gồm cả các chuyên gia về nhân quyền, pháp luật và an ninh, cũng sẽ đến quốc gia Trung Đông này.

 

Theo Tổng Thư ký Arabi, phái đoàn AL có nhiệm vụ đi thị sát nhiều khu vực khác nhau ở Syria để xác nhận Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad có thực hiện đầy đủ kế hoạch mà AL đưa ra như đã cam kết hay không.

 

Ngoài ra, AL cũng sẽ tổ chức cuộc gặp với phe đối lập ở Syria để xúc tiến đối thoại với chính quyền Damascus. Sứ mệnh của phái đoàn này tại Syria sẽ kéo dài khoảng 1 tháng và sẽ được gia hạn.

 

Trước đó, cùng ngày 19/12, Syria đã ký một nghị định thư chấp thuận cho phái đoàn quan sát viên của AL đến quốc gia này để giám sát thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt 9 tháng bạo lực đẫm máu tại đây.

 

Ngày 2/11 vừa qua, chính quyền Damascus đã chấp thuận một sáng kiến hòa bình do AL đưa ra, theo đó Syria sẽ rút quân đội khỏi các trung tâm thành thị, trả tự do cho những người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ, mở kênh đối thoại với lực lượng đối lập và cho phép các quan sát viên, truyền thông quốc tế vào nước này.

 

Nhưng kể từ đó, bạo lực vẫn không ngừng gia tăng làm hàng trăm người thiệt mạng. Các vụ đụng độ mới nhất ngày 24/11 đã làm 33 người thiệt mạng.

 

Theo ước tính của LHQ, hơn 3.500 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi làn sóng biểu tình đòi Tổng thống Assad từ chức bùng phát hồi tháng Ba năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục