Nhóm vũ trang Nigeria trả tự do cho hơn 800 trẻ em

Một nhóm vũ trang đối lập với nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria đã đưa 833 đứa trẻ ra khỏi hàng ngũ và trả tự do cho các em.
Nhóm vũ trang Nigeria trả tự do cho hơn 800 trẻ em ảnh 1Các tay súng trẻ em của CJTF. (Nguồn: thewillnigeria.com)

Ngày 12/10, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết một nhóm vũ trang đối lập với nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria đã đưa 833 đứa trẻ ra khỏi hàng ngũ và trả tự do cho các em.

Người phát ngôn của UNICEF Christophe Boulierac nói rằng nhóm vũ trang Lực lượng phản ứng nhanh hỗn hợp dân sự (CJTF) đã ký một kế hoạch hành động chấm dứt việc tuyển mộ các tay súng là trẻ em, đồng thời trả tự do cho những đứa trẻ đang đứng trong hàng ngũ của tổ chức này

[Nigeria siết chặt an ninh, ngăn ngừa các vụ tấn công và bắt cóc]

Trong số trẻ được trả tự do có những em chỉ mới 11 tuổi. Khoảng 40% quân số của CJTF là trẻ em dưới 15 tuổi. CJTF được thành lập từ năm 2013 tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria, với mục tiêu chiến đấu chống nhóm khủng bố Boko Haram./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục