Những bế tắc của Loew trong chiến thuật và xây dựng đội hình tuyển Đức

Để chuẩn bị cho giải vô địch châu Âu, Loew đã quyết định "làm mới" đội hình khi thi đấu ở Nations League, nhưng sự thay đổi đó lại mang đến "vị đắng" cho những người hâm mộ die Mannschaft.
Loew đang bế tắc trong việc xây dựng đội hình cho tuyển Đức. (Nguồn: AFP)
Loew đang bế tắc trong việc xây dựng đội hình cho tuyển Đức. (Nguồn: AFP)

Sau thất bại lịch sử cách đây hơn 2 năm trên đất Nga, Joachim Loew đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang với mục tiêu đưa tuyển Đức lên ngôi tại đấu trường Euro.

Để chuẩn bị cho giải vô địch châu Âu, Loew đã quyết định "làm mới" đội hình khi thi đấu ở Nations League. Tuy nhiên, sự thay đổi đó lại đang mang đến "vị đắng" cho những người hâm mộ die Mannschaft.

Đội tuyển Đức trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng là gì ở Nations League, và giờ đây họ được xếp chung mâm với những Latvia, Andorra, Malta, San Marino, Lithuania và Ireland.

Kết quả này thực sự là đáng buồn nó hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố hùng hồn rằng Đức sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho Euro 2020 mà Loew từng nhiều lần tuyên bố trước đó.

Ở hai trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, Loew đã tung ra sân với hàng thủ 3 người.

Nếu như tất cả các cầu thủ khỏe mạnh và có trong tay đội hình mạnh nhất, đội hình chiến thuật cơ bản của Loew sẽ là 3-4-3.

Với đội hình chiến thuật này, theo ý đồ của Loew, tuyển Đức sẽ thi đấu phản công và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công một cách nhanh nhất. Nhưng, tất cả các cầu thủ của ông mà đặc biệt là bộ khung Bayern bao gồm Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry và cả Leroy Sané đều chưa thi đấu đội hình chiến thuật này bao giờ!

Những bế tắc của Loew trong chiến thuật và xây dựng đội hình tuyển Đức ảnh 1Tuyển Đức hòa cả hai trận đầu ở Nations League mùa này. (Nguồn: Getty Images)

Ai cũng biết rằng, hai hậu vệ trái và phải trong hàng thủ 3 người có phạm vi hoạt động và triển khai chiến thuật hoàn toàn khác so với 4 người.

Ở cánh trái, Loew có Robin Gosens, Marcel Halstenberg và Nico Schulz. Đó đều là những cầu thủ hay nhưng không phải đẳng cấp.

[Joachim Loew: Các cầu thủ không phát huy hết khả năng của mình]

Ở cánh phải, Loew không có ai ngoài Joshua Kimmich của Bayern và Thilo Kehrer của PSG.

Nhưng ở Bayern, vị trí thành công nhất của Kimmich gần đây lại là tiền vệ trung tâm. Tất nhiên, nếu Loew muốn và theo tính cách của Kimmich, anh có thể chơi ở vị trí tiền đạo nếu huấn luyện viên yêu cầu. Nhưng với Thilo Kehrer thì không thể, hai trận vừa qua cho thấy, anh chưa thể đảm đương vị trí này.

Ở vị trí trung vệ, Loew cho Tah và Rüdinger thay nhau đảm đương, và những thể hiện của họ đã khiến nhiều người hâm mộ Đức đặt câu hỏi với một sự bất bình: Tại sao những cầu thủ như thế này có thể mặc áo thêu Đại bàng ra sân?

Đó là chưa kể đến Niklas Süle, sau bình phục trở lại thi đấu, trong màu áo Bayern đã gặp hết sai lầm này đến hớ hênh khác, khi không có Alaba hay hai tiền vệ như Kimmich và Thiago (của Bayern) che chắn. Nhưng tuyển Đức thì không có dàn ''cứu trợ"" này.

Có thể nói, hàng thủ của Loew ở hai trận đầu tiên trong năm nay quá lỏng lẻo nếu không muốn nói là tệ hại và không ai hiểu ông đang toan tính gì với việc thay hàng thủ 4 người bằng 3 người?

Ở tuyến tiền vệ, hai tiền vệ trung tâm Toni Kroos và Ilkay Gündogan chơi khá tốt và là điểm sáng của tuyển Đức trong hai trận vừa qua. Nhưng, nếu hội đủ quân, bài toán đặt ra cho Loew là chỗ nào cho hai ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Bayern là Leon Goretzka và Kimmich? 

Đó là còn chưa kể đến Kai Havertz, cầu thủ có giá 100 triệu euro. Thật khó có thể tưởng tượng nếu anh không thể có chỗ trong đội hình chiến thuật của Loew, nhưng nếu có, vậy thì Havertz sẽ thi đấu ở đâu trong khi hai vị trí tiền vệ trung tâm đã có đến 4 cầu thủ là Kroos, Gündogan, Kimmich và Goretzka đang cạnh tranh?

Những bế tắc của Loew trong chiến thuật và xây dựng đội hình tuyển Đức ảnh 2Leon Goretzka và Kimmich sẽ thi đấu vị trí nào khi trở lại tuyển Đức? (Nguồn: dw)

Trên hàng công, Loew xếp 3 cầu thủ là Timo Werner, Julia Draxler và Leroy Sane. Họ là những cầu thủ xuất sắc, nhưng không phải là tuýp trung phong cắm, khả năng xoay sở trong không gian hẹp và không chiến kém. Bù lại, sức mạnh lợi hại của họ là khả năng đột phá bằng tốc độ khi đi bóng từ ngoài vào.

Nhưng, Timo Werner và Julia Draxler khó có thể phát huy được điểm mạnh của mình khi cả hai đều không có bóng. Hàng tiền vệ sau lưng họ quá mỏng và còn đang mải lo chống phản công. Trong khi đó, Leroy Sane được đưa vào vị trí hộ công trung tâm để rồi thi đấu như gà mắc tóc, nhận không biết bao nhiêu phê bình từ giới hâm mộ.

Chứng kiến những gì đã diễn ra, truyền thông Đức không khỏi tức giận khi nhận định chiến thuật của Loew không hợp lý đến mức ngu xuẩn. Ông ta đã xếp một đội hình khiến các cầu thủ tự triệt tiêu thế mạnh của nhau và khi ra sân thi đấu bộc lộ tất cả những điểm yếu. 

Những ai xem Bayern năm nay thi đấu hẳn sẽ nhớ đến die Mannschaft năm 2014 khi họ vô địch thế giới, với kỹ năng thực chiến và phong cách thi đấu có rất nhiều nét tương đồng. Điều đó không khỏi để cho nhiều nhà Đài bình luận rằng - đó là chiến thuật của Hansi Flick chứ không phải của Joachim Loew!

[Toni Kroos: Bóng đá không thể chỉ xoay quanh việc thủ thật chắc]

Kể từ khi Flick rời đội tuyển, Đức đã thi đấu như thế nào và Bayern đang thi triển lối đá gì ở Bundesliga và châu Âu?

Trong bài trả lời phỏng vấn giữa hai trận, tiền vệ đội trưởng Toni Kroos có nói: "Bóng đá không chỉ xoay quanh việc thủ cho thật chắc rồi đưa bóng nhanh lên phía trên..." và "...đó không phải là thứ bóng đá của tôi..."

Với chiêu bài mỹ miều "trẻ hóa đội hình," Loew thẳng tay gạt ba công thần Thomas Mueller, Jerome Boateng và Mats Hummels. Có thể ông ta có lý, nhưng Đức thi đấu quá im lặng trên sân nhà Stuttgart, trên sân Basel còn im lặng hơn nữa - không ai động viên hay cổ vũ ai.

Những bế tắc của Loew trong chiến thuật và xây dựng đội hình tuyển Đức ảnh 3Mueller, Boateng và Hummels, những người bị Loew gạt khỏi đội tuyển. (Nguồn: Getty Images)

Nếu Loew muốn có một đội hình phối hợp nhuần nhuyễn và ăn ý, chậm nhất đến lần hội quân tới đây vào tháng 10 ông phải sớm đưa ra một đội hình cơ bản.

Nhưng cái Loew thiếu trước tiên là một con sói đầu đàn, một cầu thủ có kinh nghiệm có thể là cánh tay nối dài giúp huấn luyện viên chỉ đạo trận đấu trực tiếp trên sân và Kroos hay Gündogan đều không thể đảm đương vị trí đó.

Loew không thể trẻ hóa đội hình bằng cách đưa vào những cầu thủ không còn đóng vai trò gì ở ngay chính câu lạc bộ của họ đang thi đấu hàng ngày như Schulz, Draxler vào thay thế.

Thậm chí, cầu thủ được Loew đặt nhiều hy vọng như Julian Brandt cũng chỉ ra sân thi đấu trong trận Thụy Sĩ có 45 phút và người ta nhớ đến anh khi để mất bóng một cách vô cùng đơn giản dẫn đến bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Loew đang lãnh đạo đội bóng kiểu gì? Đó là câu hỏi mà báo chí đặt ra nhiều nhất khi nói về vị huấn luyện viên này trong tuần qua.

Phóng viên Sport1 có hỏi Loew: "Liệu ông có phải thay đổi điều gì trong nội bộ để các cầu thủ có thể động viên nhau dũng mãnh hơn nữa không?"

Đáp lại câu hỏi đó, Loew bất ngờ nói: "Đó là điểm yếu mà chúng tôi trong những tháng tới phải khắc phục." Ông giải thích thêm: "Nó còn phụ thuộc vào độ chín và tính cách của cầu thủ. Tôi cũng đã nhắc nhở họ rằng, động viên và thôi thúc lẫn nhau sẽ tiếp thêm sức mạnh khi thi đấu. Đến tháng 10 mọi chuyện sẽ khác khi chúng tôi gặp lại. Có những cầu thủ sẵn sàng nhận trách nhiệm này, lãnh đạo đồng đội."

Giới chuyên môn Đức cho rằng, một đội hình quả thật là không đến nỗi nào kể cả khi thiếu đi bộ khung của Bayern, nhưng những gì mà Loew có thể làm được bằng chiến thuật của chính mình tạo ra là quá nghèo nàn và không có sức thuyết phục.

Theo đánh giá của họ, mặc dù vậy chiếc ghế của Loew ở DFB vẫn còn rất vững khi những huấn luyện viên Đức có khả năng nhất hiện nay không có ai tỏ ra mặn mà và muốn làm việc với DFB.

Từ nay đến trận ra quân tại Euro, Loew còn 276 ngày để chuẩn bị và liệu tuyển Đức của ông sẽ tốt hơn hay tiếp tục gây thất vọng như thời gian vừa qua.

Những bế tắc của Loew trong chiến thuật và xây dựng đội hình tuyển Đức ảnh 4Loew còn 276 ngày để chuẩn bị, nhưng liệu tuyển Đức có thành công hay tiếp tục gây thất vọng như thời gian qua. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục