“Những người bạn Syria" hối thúc phe đối lập dự Geneva 2

hội nghị "Những người bạn của Syria" đã ra tuyên bố chung hối thúc Liên minh dân tộc Syria (SNC) tham gia Hội nghị Geneva 2.

Ngày 12/1, hội nghị "Những người bạn của Syria" quy tụ 11 quốc gia phương Tây và Arập ủng hộ phe đối lập do Mỹ đứng đầu, đã nhóm họp tại thủ đô Paris của Pháp.

Kết thúc hội nghị, các nước tham dự đã ra tuyên bố chung hối thúc Liên minh dân tộc Syria (SNC) tham gia tiến trình đối thoại với Chính phủ Syria, trước mắt là Hội nghị Geneva 2 tại Thụy Sỹ dự kiến vào ngày 22/1 tới.

Đây được coi là lời nhắc nhở mạnh mẽ với phe đối lập Syria, trong bối cảnh mà phe này liên tiếp cự tuyệt tham gia đàm phán tại hội nghị Geneva 2 nếu không có các điều kiện tiên quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà, ông Laurent Fabius đã kêu gọi phe đối lập ở quốc gia Trung Đông cần tham gia đàm phán Geneva 2, vì chỉ có một giải pháp chính trị mới là lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria.

Ông Laurent Fabius nói: “Geneva 2 là một hội nghị mang tính tích cực, và cần phải được diễn ra. Cộng đồng quốc tế cần phải thống nhất quan điểm rằng không có giải pháp nào toàn diện hơn với tình hình Syria hiện nay ngoài giải pháp chính trị, và điều đó sẽ không thể trở thành hiện thực nếu sự kiện này không được tổ chức.”

Về phần mình, Chủ tịch Liên minh Dân tộc (SNC), ông Ahmad Jarba cho biết đã nhận được sự tái khẳng định của “Những người bạn của Syria” rằng Tổng thống Bashar al-Assad và các thành viên gia đình sẽ không đóng một vai trò nào trong tương lai của nước này.

Tuy nhiên, ông Jarba không cho biết liệu phe đối lập có tham gia Geneva 2 hay không. SNC trước đó từng nói rằng họ sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này vào ngày 17/1.

Liên quan tới tình hình Syria, cùng ngày, chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế ICRC, ông Peter Maurer đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế quốc gia Trung Đông này để thảo luận về phương thức viện trợ nhân đạo cho người dân.

Hai bên cho biết đều nhất trí việc hợp tác để tìm ra các biện pháp đưa hàng cứu trợ nhân đạo tới những người cần trợ giúp.

Theo thống kê, cuộc nội chiến tại Syria đã khiến 2,4 triệu người dân chạy ra nước ngoài và hơn 4 triệu người bị mất nhà cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục