Liên minh đối lập Syria quyết loại bỏ Tổng thống Assad

Nhóm “Những người bạn của Syria” đối lập đã nhất trí rằng Tổng thống Assad và gia đình ông này sẽ không đóng một vai trò nào trong tương lai của nước này.

Chủ tịch Liên minh Dân tộc (NC) đối lập tại Syria, ông Ahmad Jarba ngày 12/1 cho biết nhóm “Những người bạn của Syria” do Mỹ đứng đầu đã nhất trí rằng Tổng thống Bashar al-Assad và gia đình của ông sẽ không đóng một vai trò nào trong tương lai của nước này.

Tuy nhiên, ông Jarba không nói liệu NC có tham gia cuộc đàm phán hòa bình với các đại diện của chính quyền Assad dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại Geneva (hội nghị Geneva 2) hay không.

Trong một tuyên bố đưa ra vào lúc kết thúc hội nghị nói trên trước đó cùng ngày, nhóm “Những người bạn của Syria” đã hối thúc NC hưởng ứng tích cực với lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cử đoàn đại biểu đến tham dự hội nghị Geneva 2.

NC trước đó từng nói rằng họ sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này vào ngày 17/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục