Báo cáo của Knight Frank cho biết đứng đầu bảng xếp hạng trên là thành phố NewYork, Mỹ với 7.580 người giàu, tiếp theo là London, Anh, Tokyo, Nhật Bản, SanFrancisco, Mỹ, Los Angeles, Mỹ...
Đáng chú ý trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm và dự kiến tiếp tục kéo dài,tỷ lệ người giàu ở Canada vẫn tiếp tục tăng và có thể tăng đến 35% trong vòngmột thập kỷ tới. Số người giàu, có trị giá tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lêntại Canada, được ghi nhận trong năm 2012 là 4.922 người và con số này có thể sẽtăng lên đến 6.637 người vào năm 2022, trong đó, sự gia tăng mạnh nhất là ởthành phố Toronto.
Theo Knight Frank, mặc dù thị trường nhà đất của Toronto đang xuống giá nghiêmtrọng, nhưng với khoảng 1.765 người giàu hiện nay, thành phố này vẫn xếp thứ 20trong số các thành phố lớn trên thế giới có tỷ lệ người giàu cao.
Hãng này ước tính số lượng người giàu tại Toronto sẽ tăng khoảng 34% trong 10năm tiếp theo.
Để vươn lên vị trí 20, Toronto đã vượt qua các thành phố Zurich (Thụy Sĩ),Munich (Đức), Singapore (Singapore), Sydney (Australia), Dusseldorf (Đức),Hamburg, (Đức), Geneva (Thụy Sĩ), Melbourne (Australia), Frankfurt (Đức) vàRome (Italy), trong khi đó một thành phố lớn khác của Canada là Vancouver lạitụt xuống vị trí thứ 66.
Chủ yếu sống ở các thành phố lớn, đa số những người giàu có nhất ở Canada (còngọi là Nhóm 1%) là nam giới, vào thời kỳ đỉnh điểm nhất là năm 2006, phụ nữ cũngchỉ chiếm khoảng 12,1%. Nhóm những người giàu nhất Canada hiện đang chiếm khoảng10,6% tổng thu nhập nước này. Để được tham gia nhập vào Nhóm 1% này, thu nhậptrung bình của một người phải đạt mức tối thiểu là 201.400 USD/năm./.