Nội các Nam Sudan hoãn bầu cử, kéo dài nhiệm kỳ tổng thống

Nội các Nam Sudan đã tuyên bố hoãn các cuộc bầu cử và kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Salva Kiir thêm hai năm, đi ngược lại thỏa thuận với phe nổi dậy.
Nội các Nam Sudan hoãn bầu cử, kéo dài nhiệm kỳ tổng thống ảnh 1Các tay súng Phong trào Dân chủ Nam Sudan tuần tra tại Gumuruk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/2, Nội các Nam Sudan đã tuyên bố hoãn các cuộc bầu cử và kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Salva Kiir thêm hai năm, đi ngược lại một thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng mới đạt được với phe nổi dậy hồi đầu tháng này.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei cho biết hội đồng bộ trưởng nước này đã ra nghị quyết lùi thời điểm tổ chức bầu cử đến ngày 9/7/2017, kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống và tất cả các vị trí trong quốc hội.

Nghị quyết này vẫn cần được quốc hội Nam Sudan thông qua, tuy nhiên hầu hết các nghị sĩ đều thuộc phái trung thành với Tổng thống Salva Kiir.

Trước đó, theo thỏa thuận giữa Tổng thống Salva Kiir và thủ lĩnh phe nổi dậy Riek Machar, hai bên nhất trí thành lập một chính phủ thống nhất chuyển tiếp hoạt động trong vòng 30 tháng kể từ ngày 9/7 năm nay.

Nam Sudan dự kiến tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời điểm cột mốc đó, nhưng các nhà tài trợ quốc tế và các nhóm dân sự xã hội cho rằng việc tổ chức bầu cử ở một quốc gia chìm trong chiến tranh là không thể.

Ông Salva Kiir và các nghị sĩ hiện nay được bầu vào tháng 4/2010, một năm trước khi Nam Sudan tách khỏi Sudan.

Các cuộc bầu cử chưa từng được tổ chức ở quốc gia Nam Sudan độc lập.

Quốc gia non trẻ nhất thế giới rơi vào vòng xoáy bạo lực từ tháng 12/2013, khi Tổng thống Kiir cáo buộc cấp phó của mình, ông Machar, âm mưu đảo chính.

Đụng độ giữa lực lượng quân đội trung thành với ông Kiir và các tay súng ủng hộ ông Machar đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và lôi kéo khoảng 20 nhóm vũ trang vào cuộc.

Cuộc khủng hoảng khiến khoảng 1,9 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hơn 7 triệu người đứng trước nguy cơ bị đói nghèo và dịch bệnh hành hạ.

Trước tình trạng hai bên xung đột ở Nam Sudan liên tục phá vỡ các thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn, Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) đã cảnh báo nếu thỏa thuận mới nhất tiếp tục bị vi phạm thì cần đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an LHQ và Hội đồng Hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) để đề nghị có "các biện pháp cứng rắn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục