Kế hoạchsẽ được triển khai vào ngày 15/4 tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong, vàSinggapore.
Việc khai trương dịch vụ này tại các thị trường khác sẽ được thôngbáo trong thời gian tới.
NTT là công ty Nhật Bản đầu tiên giới thiệu dịch vụIP-VPN tương thích với IPv6 phát triển dựa vào bộ chuyển mạch nhãn đa giao thức(MPLS).
Dịch vụ này sẽ cho phép liên kết cấu trúc kép đối với dịch vụ IP-VPN /Arcstartoàn cầu của NTT Com thông qua thể thức truyền đồng bộ (STM), nội mạng hoặc làcác đường kết nối lớn.
Bằng cách cho phép cả hai giao thức được sử dụng trên mộtmột hệ thống mạng, dịch vụ này cho phép các doanh nghiệp duy trì cấu trúc Ipv4đang có trong khi chuyển đổi dần dần sang IPv6 với phương thức thuận tiện và rẻtiền.
Phần lớn các dịch vụ Arstar Global IP-VPN để lựa chọn sẽ có mặt trên thịtrường, bao gồm chất lượng dịch vụ, chia sẻ đường truyền và báo cáo truy cập.
Do các địa chỉ IPv4 gần như cạn kiệt, các côngty đa quốc gia đang có nhu cầu cấp bách về các dịch vụ mạng nội bộ tương thíchvới IPv6, công cụ cho phép tạo ra không hạn chế các địa chỉ ảo.
Côngty đã khai trương dịch vụ liên kết kép Arcstar IP-VPN tại duy nhất Nhật Bản vàotháng Ba năm 2009./.