Oman: Nga góp phần giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine

Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah hoan nghênh các nỗ lực của Nga nhằm góp phần giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine.
Oman: Nga góp phần giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine ảnh 1Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah. (Nguồn: urdupoint.com)

Theo Sputniknews, ngày 18/2, Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah hoan nghênh các nỗ lực của Nga nhằm góp phần giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine.

Trước thềm cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở thủ đô Moskva, ông bin Alawi nêu rõ: "Ngày hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề liên quan tới Trung Đông, nhất là cuộc xung đột Arab-Israel, Palestine-Israel. Chúng tôi nghĩ Nga là một quốc gia giúp thúc đẩy việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề này."

Nga đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc hội đàm giữa Israel và Palestine như một phần của Bộ tứ Trung Đông, với sự tham gia của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục