Nga kêu gọi Israel, Palestine chấm dứt các hành động thù địch

Nga quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang hiện tại ở Dải Gaza và kêu gọi người Palestine và Israel dừng các hành động thù địch và khôi phục cơ chế ngừng bắn bền vững.
Nga kêu gọi Israel, Palestine chấm dứt các hành động thù địch ảnh 1(Nguồn: AFP/Getty Images)

TASS đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/11 cho biết Moskva quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang hiện tại ở Dải Gaza và kêu gọi người Palestine và Israel dừng các hành động thù địch và khôi phục cơ chế ngừng bắn bền vững.

Bộ trên lưu ý rằng căng thẳng xung quanh Dải Gaza đã trở nên trầm trọng thêm trong những ngày qua.

Bộ này nhấn mạnh: "Moskva rất lo ngại về sự leo thang nguy hiểm này... vốn có thể gây thương vong cho dân thường ở cả hai bên và gây ra sự sụp đổ hoàn toàn tình hình nhân đạo." Israel đã tấn công hơn 70 mục tiêu quân sự tại Gaza để đáp trả vụ phóng rocket.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi khôi phục sớm nhất sự đoàn kết của Palestine và nối lại quá trình chính trị giữa người Palestine và Israel trên cơ sở các nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc và Sáng kiến Hòa bình Arab.

[Israel ném bom đài truyền hình của phong trào Hamas ở Gaza]

Bộ này nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi người Palestine và Israel không lãng phí thời gian quay trở lại lệnh ngừng bắn bền vững, thể hiện sự kiềm chế, thực hiện các biện pháp nhằm tránh tái diễn tình trạng đối đầu với những hậu quả không lường trước được. Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực trung gian tương ứng của chính quyền Ai Cập."

Theo Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF), những phần tử cực đoan Palestine đã bắn hơn 300 tên lửa từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Một số tên lửa đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel bắn hạ.

Để trả đũa, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.