Ông Laghdaf được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Mauritania

Tổng thống Mauritania đã tái bổ nhiệm ông Mohamed Laghdaf làm Thủ tướng nước này một ngày sau khi ông Laghdaf và nội các đệ đơn từ chức.

Ngày 3/2, Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz đã tái bổ nhiệm ông Mohamed Ould Moulaye Laghdaf làm Thủ tướng nước này sau khi đảng Liên minh vì nền Cộng hòa (UPR) cầm quyền giành thắng lợi vang dội trong các cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 11 và 12/2013.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi ông Laghdaf và nội các đệ đơn từ chức.

Hãng thông tấn quốc gia AMI cho biết Tổng thống Aziz đã yêu cầu Thủ tướng sắp mãn nhiệm Laghdaf thành lập chính phủ mới.

Trong cuộc bầu cử quốc hội và địa phương hồi tháng 11 và 12/2013, UPR cầm quyền cùng các đảng đồng minh có được đa số 110 ghế trong tổng 147 ghế quốc hội và chiến thắng ở 70% số hội đồng địa phương trên toàn quốc.

Mauritania là một nước cộng hòa Hồi giáo nằm ở phía Tây sa mạc Sahara, được phương Tây đánh giá có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang liên kết với al-Qaeda ở nước này cũng như tại các nước láng giềng trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục