Ông Mai Xuân Liêm được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố Sầm Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 16/10, tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở giới thiệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố Sầm Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Mai Xuân Liêm sinh ngày 25/2/1974, dân tộc Mường, quê quán xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cử nhân Kinh tế đối ngoại; thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

[Ông Phạm Minh Chính lưu ý Thanh Hóa cải thiện các chỉ số cạnh tranh]

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, năm 2010, ông Mai Xuân Liêm được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; năm 2013 được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Tháng 7/2016, ông Mai Xuân Liêm được Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Sầm Sơn.

Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến chúc mừng ông Mai Xuân Liêm được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời mong muốn ông Mai Xuân Liêm tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ ở cương vị mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ ông Mai Xuân Liêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục