Ông Mohamad Ariff Md Yusof nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Malaysia

Tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 của Malaysia, ông Mohamad Ariff Md Yusof đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Malaysia.
Ông Mohamad Ariff Md Yusof nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Malaysia ảnh 1 Ông Mohamad Ariff Md Yusof. (Nguồn: thestar)

The Star đưa tin, ngày 16/7, tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 của Malaysia, ông Mohamad Ariff Md Yusof đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Malaysia.

Các nghị sỹ đối lập thuộc Mặt trận Quốc gia (BN) và Đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) đã bỏ ra ngoài phòng họp để phản đối. Họ cho rằng tiến trình bổ nhiệm ông Mohamad Ariff không minh bạch. Ông Mohamad Ariff là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này.

[Malaysia: Thêm nhiều thành viên Nội các tuyên thệ nhậm chức]

Ông Mohamad Ariff, 69 tuổi, quê tại bang Kedah, tốt nghiệp cử nhân luật Đại học London. Ông bắt đầu sự nghiệp giảng viên luật năm 1974 trước khi trở thành Phó Giáo sư khoa Luật tại Đại học Malaysia.

Ông đã kinh qua nhiều vị trí như thẩm phán Tòa thượng thẩm, thẩm phán Tòa phúc thẩm. Ông là đảng viên Đảng Niềm tin Dân tộc, một trong 4 đảng thuộc Liên minh Hy vọng cầm quyền, được Thủ tướng Mahathir Mohamad tiến cử và ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục