Ông Panetta ký văn kiện kết thúc cuộc chiến Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ký văn kiện chính thức chấm dứt cuộc chiến tại Iraq, sau khi đơn vị chiến cuối cùng của Mỹ rút khỏi nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 18/12 đã ký văn kiện chính thức chấm dứt cuộc chiến tại Iraq, sau khi đơn vị chiến cuối cùng của Mỹ rút khỏi nước này.

 

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little cho biết vài phút trước 7 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ký văn kiện có mật danh EXORD 1003 Victor, Mod 9, chính thức kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 9 năm tại Iraq.

 

Trước khi ông Panetta ký vào văn kiện trên, đơn vị lính chiến cuối cùng của Mỹ gồm khoảng 110 xe chở 500 binh sĩ, chủ yếu thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn Kỵ binh số 1, sáng 18/12 đã rời Iraq sang Kuwait.

 

Việc rút quân đã kết thúc trước thời hạn 31/12 mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đề ra nhằm hoàn tất cam kết bầu cử của ông, theo đó rút toàn bộ lính Mỹ khỏi Iraq như đã nhất trí trong một hiệp định an ninh ký giữa hai nước năm 2008.

 

Hiện tại Mỹ chỉ còn 157 huấn luyện viên quân sự tại Đại sứ quán Mỹ, so với thời kỳ họ có tới 170.000 quân, đồn trú ở 505 căn cứ tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục