Ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Chiều 20/7, trong phiên họp đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.
Ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngay sau khi Quốc hội bầu các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

Chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu với số phiếu rất cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn mỗi thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục xây dựng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV vững mạnh, đảm nhiệm tốt trọng trách được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Quốc hội.

[Bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Thường vụ Quốc hội]

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội ngày 8/4/2021 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân công ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV./.

Ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ảnh 2(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.