Palestine cảnh báo đàm phán hòa bình khó kéo dài

Phụ tá của Tổng thống Chính quyền Palestine cảnh báo tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel-Palestine khó có thể kéo dài qua thời hạn chót vào  29/4. 
Palestine cảnh báo đàm phán hòa bình khó kéo dài ảnh 1Khu hàng rào gây tranh cãi của Israel bao quanh Ras Khamis, khu vực lân cận Đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, ông Mohammed Shtayyeh, phụ tá của Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas, đưa ra cảnh báo tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine khó có thể kéo dài qua thời hạn chót cho một thỏa thuận khung vào ngày 29/4 tới.

Ông Shtayyeh, ủy viên ban chấp hành trung ương phong trào Fatah, cho biết khoảng cách giữa hai bên đang bị nới rộng sau bảy tháng đàm phán.

Quan chức này nhấn mạnh rằng trở ngại lớn nhất đối với người Palestine là việc Israel đòi hỏi được công nhận là một nhà nước Do Thái.

Ông Shtayyeh giải thích rõ quan điểm của Tổng thống Abbas rằng Palestine đã công nhận nhà nước Israel khi bắt đầu các nỗ lực hòa bình cách đây hai thập niên. Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông Abbas cũng không thể công nhận Israel là nhà nước Do Thái vì điều này sẽ hạn chế lựa chọn của người tị nạn Palestine muốn trở về, đồng thời có thể mở đường cho việc trục xuất dần thiểu số người Arab tại Israel.

Theo ông Shtayyeh, một trở ngại nghiêm trọng khác là những đòi hỏi về đất đai của Israel.

Người Palestine muốn một nhà nước ở Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận sự điều chỉnh nhỏ để phù hợp với hàng chục khu định cư mà Israel đã xây dựng trên các vùng đất chiếm đóng từ năm 1967.

Ông Shtayyeh cáo buộc Israel muốn thôn tính các khu định cư này (chiếm 12% diện tích Bờ Tây) cũng như muốn hiện diện lâu dài tại Thung lũng Jordan (chiếm 28% diện tích Bờ Tây). Ông cũng cho rằng việc Mỹ tìm cách kéo dài đàm phán cho tới cuối năm sẽ là vô ích.

Cùng ngày, truyền thông địa phương dẫn lời giới chức Palestine tỏ ý lo ngại Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gây sức ép lớn lên Tổng thống Abbas khi thăm Washington dự kiến vào 17/3 tới, buộc nhà lãnh đạo Palestine chấp thuận thỏa thuận khung do Mỹ bảo trợ với Israel.

Các quan chức Palestine cảnh báo rằng việc ép buộc ông Abbas chấp nhận một thỏa thuận không thỏa mãn được hầu hết người Palestine sẽ là một "sai lầm lớn."

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi nhật báo al-Quds của Palestine tiết lộ rằng ông Obama đã hứa với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc gây sức ép để ông Abbas chấp nhận kéo dài hòa đàm. Nguồn tin này còn nhận định rằng người Palestine "không còn lựa chọn thực sự nào ngoài việc tiếp tục các cuộc thương lượng, nếu không muốn bị đổ lỗi cho thất bại của tiến trình hòa bình"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục