Panama bắt giữ hơn 500 đối tượng trong chiến dịch truy quét tội phạm

Tổng thống Panama quyết định triển khai 1.032 đặc vụ để thực hiện tuần tra, kiểm soát lưu động, đồng thời thiết lập nhiều trạm kiểm soát mới tại các khu vực có tỷ lệ mất an ninh cao.

Cảnh sát Panama. (Nguồn: Nbcnews)
Cảnh sát Panama. (Nguồn: Nbcnews)

Ngày 16/10, Cảnh sát Quốc gia Panama cho biết nước này đã bắt giữ 502 đối tượng trong khuôn khổ Chiến dịch Panama 3.0 do Tổng thống José Raúl Mulino phát động nhằm đối phó với các băng nhóm tội phạm.

Chỉ trong 3 ngày 11, 12 và 13/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy và súng, đạn dược, ôtô và tịch thu gần 20.000 USD cùng số lượng lớn ma túy các loại.

Khi thiết lập Chiến dịch Panama 3.0, Tổng thống Mulino đã quyết định triển khai thêm 1.032 đặc vụ để thực hiện tuần tra, kiểm soát lưu động, đồng thời thiết lập nhiều trạm kiểm soát mới tại các khu vực có tỷ lệ mất an ninh cao và các vùng ngoại vi đô thị.

Tổng thống Panama tuyên bố chiến dịch bao gồm các cuộc đột kích nhà ở và trang trại tại các khu vực bị đánh giá là nguy hiểm nhằm hạn chế tội phạm có tổ chức, đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân và lập lại trật tự công cộng.

Ông Mulino cũng thành lập các nhóm giám sát trong cộng đồng, nhà xưởng và trường học, ban hành lệnh giới nghiêm từ 21h đến 6h sáng hôm sau đối với trẻ vị thành niên.

Số liệu chính thức cho thấy 70% các vụ giết người ở Panama có liên quan đến tội phạm có tổ chức, trong đó có cả các băng nhóm chuyên vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.