Phái bộ gìn giữ hòa bình đẩy lùi vụ tấn công ở CHDC Congo

Monusco xác nhận không có thương vong nào về phía phái bộ trong vụ việc sáu đối tượng có vũ trang tiến hành nhằm vào một căn cứ của phái bộ này ở Biakato, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Phái bộ gìn giữ hòa bình đẩy lùi vụ tấn công ở CHDC Congo ảnh 1Người biểu tình tập trung tại một căn cứ của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở thành phố Beni, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 25/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (Monusco) cho biết đã đẩy lùi vụ tấn công do sáu đối tượng có vũ trang tiến hành nhằm vào một căn cứ của phái bộ này ở Biakato, tỉnh Ituri, miền Đông nước này trong đêm ngày 7/12 (theo giờ địa phương).

Monusco xác nhận không có thương vong nào về phía phái bộ trong vụ việc trên.

Trước đó, ba nhân viên y tế đã bị sát hại khi một nhóm vũ trang tấn công một khu phức hợp điều trị Ebola ở Biakato vào ngày 28/11.

Các tổ chức quốc tế bao gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức các bác sỹ không biên giới đã triệu hồi các nhân viên không phải là người Cộng hòa Dân chủ Congo sau một cuộc tấn công khác tương tự trong tuần này.

Miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải gánh chịu nhiều vấn đề về an ninh trong nhiều năm qua khi các nhóm dân quân vũ trang tăng cường hoạt động nhằm tìm cách kiểm soát các vùng lãnh thổ và khai thác tài nguyên khoáng sản.

[Súng nổ dữ dội bên ngoài căn cứ Liên hợp quốc tại CHDC Congo]

Hồi cuối tháng 10, quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo đã phát động các chiến dịch nhằm truy quét nhóm dân quân thuộc Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF). Đáp lại, nhóm cực đoan này đã thực hiện các vụ thảm sát nhằm vào thường dân, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thành phố Beni, nơi người dân địa phương cho rằng Monusco không thể bảo vệ được họ trước các vụ tấn công của ADF.

Monusco là một trong những phái bộ gìn giữ hòa bình lớn nhất của Liên hợp quốc với hơn 16.500 nhân viên quân sự và quan sát viên, 1.300 cảnh sát và ít nhất 4.000 nhân viên dân sự, tuy nhiên Monusco đã gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ít nhất tám người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối Monusco kể từ ngày 23/11 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục