Pháp cấm phụ nữ Hồi giáo mặc trang phục truyền thống trong trường học

“Những quy định rõ ràng ở cấp quốc gia” về quy định cấm phụ nữ Hồi giáo mặc abaya trong trường học sẽ được Bộ trưởng Giáo dục Pháp công bố đến các hiệu trưởng trước khi học sinh trở lại trường học.
Pháp cấm phụ nữ Hồi giáo mặc trang phục truyền thống trong trường học ảnh 1Phụ nữ Hồi giáo phải đeo mạng che kín mặt khi ra đường. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Theo AFP, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal ngày 27/8 cho hay chính quyền nước này sẽ cấm phụ nữ Hồi giáo mặc abaya (trang phục truyền thống che kín toàn thân của phụ nữ Hồi giáo) trong trường học vì cho rằng trang phục đó vi phạm luật thế tục triệt để của Pháp trong giáo dục.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, ông Attal tuyên bố: “Sẽ không thể mặc abaya ở trong trường học được nữa. Chủ nghĩa thế tục có nghĩa là quyền tự do giải phóng bản thân thông qua trường học.”

[Iran phạt nặng phụ nữ vi phạm quy định trang phục Hồi giáo]

Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp, “những quy định rõ ràng ở cấp quốc gia” về quy định cấm phụ nữ Hồi giáo mặc abaya trong trường học sẽ được ông công bố đến với hiệu trưởng các trường học trước khi học sinh trở lại trường học trên toàn quốc vào ngày 4/9 tới.

Động thái trên diễn ra sau nhiều tháng tranh luận về việc mặc abaya tại các trường học ở Pháp, nơi phụ nữ từ lâu đã bị cấm đội khăn trùm đầu kiểu Hồi giáo.

Phe cánh hữu và cực hữu ở Pháp đã thúc đẩy lệnh cấm, trong khi phe cánh tả cho rằng quy định này sẽ xâm phạm quyền tự do dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục