Pháp cảnh báo về "gửi thông điệp sai lệch" tới Iran

Thủ tướng Pháp khẳng định nếu không đưa ra phản ứng với vụ tấn công hóa học ở Syria thì có nguy cơ phát đi thông điệp sai lệch tới Iran.
Theo Reuters, ngày 4/9, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault khẳng định rằng nếu không đưa ra phản ứng đối với vụ tấn công hóa học ở Syria thì điều này có nguy cơ phát đi thông điệp sai lệch tới Iran về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phát biểu tại buổi tranh luận ở Quốc hội Pháp về vấn đề Syria, ông Ayrault nói: "Không đưa ra hành động sẽ đẩy hòa bình và an ninh trong toàn bộ khu vực vào tình thế nguy hiểm. Những cam kết quốc tế của chúng ta trước việc không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, trong đó có cả vũ khí hạt nhân liệu có có còn đáng tin? Điều này sẽ gửi tới các chế độ khác như Iran và Triều Tiên thông điệp gì? Thông điệp này sẽ là: Bạn có thể tiếp tục."

Trong khi đó, phát biểu tại phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Hoa Kỳ cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Chuck Hagel khẳng định rằng cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch nhằm vào Syria sẽ không phải là "một cú kim châm" mà sẽ làm suy yếu đáng kể sức mạnh quân sự của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, THX cho biết tờ Today's Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin quân đội nước này ngày 4/9 đã tăng triển khai thêm binh lính và vũ khí dọc biên giới Syria trong bối cảnh dấy lên những quan ngại về khả năng xảy ra hành động can thiệp quân sự do Hoa Kỳ cầm đầu.

Theo báo trên, quân tăng viện thuộc bộ tư lệnh ở tỉnh Gaziantep đã được điều động tới tỉnh Kilis, giáp biên giới Syria, và cảnh sát địa phương nhận nhiệm vụ hộ tống các đoàn xe quân sự này.

Hoạt động triển khai binh lính trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria hồi đầu tuần này. Hôm 3/9, đã xảy ra một vụ nổ kho đạn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới với Syria, khiến 6 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục