Pháp kêu gọi tôn trọng nguyên trạng tại các địa điểm ở Jerusalem

Ngày 6/4, Pháp bày tỏ lo ngại sau khi cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine bên trong địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi, dẫn tới các vụ bắn rocket và không kích trả đũa lẫn nhau.
Pháp kêu gọi tôn trọng nguyên trạng tại các địa điểm ở Jerusalem ảnh 1Nhà thờ Mái vòm tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Thành cổ Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/4, Pháp bày tỏ lo ngại sau khi cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine bên trong địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi, dẫn tới các vụ bắn rocket và không kích trả đũa lẫn nhau giữa Israel và Palestine.

Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố nêu rõ: “Pháp bày tỏ lo ngại về bạo lực trong 2 ngày qua” tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa và “kêu gọi tôn trọng nguyên trạng lịch sử tại các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, kiềm chế hành động gây bạo lực.”

Cùng ngày, Trung Quốc bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Israel và người Palestine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là Israel, kiềm chế. Đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc, ông Trạch Tuyển cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có các biện pháp mạnh để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho vấn đề Palestine.

[Rocket bắn từ Dải Gaza vào Israel ngay giữa Lễ Vượt qua]

Theo thông tin cập nhật, hiện chưa có thương vong được ghi nhận trong vụ bắn rocket từ Gaza. Trước đó, ngày 5/4, cảnh sát Israel đã đột kích ngôi đền nói trên-“điểm nóng” trong xung đột Irael-Palestine.

Sự việc diễn ra trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và trước thềm Lễ Quá hải của người Do Thái, đã khiến thế giới Arab và cả Nhà Trắng lên tiếng chỉ trích.

Bộ Ngoại giao Palestine cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức phiên họp kín trong ngày 6/4 theo giờ Mỹ để thảo luận về cuộc đột kích của cảnh sát Israel. Phía Israel giải thích đây là hành động nhằm nhăn chặn bạo lực của các nhóm đã mang vũ khí, đá và pháo hoa vào đền và dựng rào trong đền hòng gây bạo lực.

Đền Al-Aqsa (cùng với Nhà mái vòm đá) nằm trong quần thể Al-haram ash-Sharif, hay "thánh địa linh thiêng", một địa điểm được người Israel gọi là Núi Đền, địa điểm linh thiêng nhất của người Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục