Pháp: Liên minh Châu Âu có thể sớm cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire lưu ý có "sự phản đối và lo ngại" giữa các nước thành viên EU về đề xuất áp đặt lệnh cấm vận đối với nguồn cung dầu từ Nga.
Pháp: Liên minh Châu Âu có thể sớm cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga ảnh 1Trạm nén khí của Hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream 2, cung cấp khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic, tại Lubmin (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknew, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 22/4 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) có thể áp đặt lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga trong vài tuần tới song chưa có thời điểm chính xác.

[Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhận định về vấn đề nhập khẩu dầu khí từ Nga]

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BFMTV, ông Le Maire nói: ""Lệnh cấm cung cấp dầu từ Nga hiện đang được xem xét ... Vấn đề này có thể được giải quyết trong những tuần tới, nhưng vẫn chưa có ngày giờ chính xác."

Bộ trưởng Le Maire lưu ý có "sự phản đối và lo ngại" giữa các nước thành viên EU về đề xuất áp đặt lệnh cấm vận đối với nguồn cung dầu từ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục