Pháp phát động chiến dịch diệt chuột ở thủ đô Paris

Cảnh sát thủ đô Paris của Pháp vừa phát động chiến dịch tìm diệt chuột, đồng thời vận động nâng cao ý thức của người dân về việc này.
Cảnh sát thủ đô Paris của Pháp vừa phát động chiến dịch tìm diệt chuột, đồng thời vận động nâng cao ý thức của người dân trong cuộc chiến chống lại loài gặm nhấm này.

Thủ đô của Pháp còn có riêng một đơn vị chuyên trách về vấn đề này với địa bàn điều tra là các nhà kho tầng hầm, sân của các tòa nhà cao tầng và hệ thống cống thoát nước.

Đơn vị diệt chuột này được thành lập năm 2000, gồm 6 người với nhiệm vụ chính là điều tra, xác định xem lũ chuột từ đâu tới.

Sau khi đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và khu vực chuột hoạt động, cảnh sát yêu cầu các chủ sở hữu khu nhà cao tầng, trong vòng một tháng, phải liên hệ và thuê các công ty chuyên trách cài bẫy, rải thuốc diệt chuột.

Hiện chưa có nghiên cứu nào để thẩm định là có bao nhiêu chuột ở Paris, nhưng người ta đồn đại rằng tính trung bình, số chuột đông gấp đôi so với dân số Paris và chúng có mặt ở khắp nơi trong thủ đô Pháp.

Hàng năm, chiến dịch tìm diệt được phát động vào mùa xuân, khi thời tiết tốt, chuột ra khỏi hang ổ nhiều hơn. Tại Paris, hệ thống cống rãnh là nơi chuột sinh sôi, nẩy nở.

Chuột cống Paris có thể dài tới 30cm, không sợ nước và có thể leo trèo, luồn lách dễ dàng trong hệ thống cống thoát nước. Chúng có thể bám vào hệ thống ống dẫn nước để leo từ đất lên tới nóc tòa nhà cao tầng.

Chuột cống là nỗi khiếp sợ của người dân thủ đô Pháp, có thể gây ra nhiều tác hại như đục khoét tường, nền nhà, cắn hỏng đồ đạc và nghiêm trọng hơn cả là gây ra bệnh trùng xoắn móc câu (leptospirose).

Mỗi năm có hàng trăm người mắc phải loại bệnh này với triệu trứng sốt cao, đau cơ bắp và đau đầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục