Pháp và các đồng minh đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại Mali

Giới chức Paris tin tưởng rằng một lực lượng đặc nhiệm mới với tên gọi Takouba, gồm hàng trăm binh sỹ châu Âu, sẽ giúp nâng cao hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực.
Pháp và các đồng minh đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại Mali ảnh 1Lực lượng chống khủng bố Barkhane của Pháp tại Mali. (Ảnh: Wikipedia)

Các lực lượng đặc biệt châu Âu sẽ bắt đầu chiến đấu cùng với quân đội Mali chống lại các tay súng khủng bố Hồi giáo trong những tuần tới, bất chấp cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nguồn tin từ Pháp ngày 3/9 cho biết quân đội Mali đã thay thế các quan chức quân sự cấp cao được bổ nhiệm từ chính quyền trước đó, hiện đang tham vấn về kế hoạch chuyển tiếp với các đảng chính trị và các nhóm xã hội dân sự của Mali.

Giới chức Paris tin tưởng rằng một lực lượng đặc nhiệm mới với tên gọi Takouba, gồm hàng trăm binh sỹ châu Âu từ Estonia, Italy, Thụy Điển và Séc, sẽ giúp nâng cao hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực.

Pháp hiện đã triển khai hơn 5.100 binh sỹ tại vùng Sahel, trong đó phần lớn hoạt động ở Mali. Trong một cuộc họp hôm 2/9 với 18 đối tác châu Âu và quốc tế, Pháp khẳng định không có quốc gia nào có kế hoạch đình chỉ hoạt động hỗ trợ của họ.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, lực lượng Takouba sẽ bắt đầu các hoạt động chung trong vài tuần tới, với mục tiêu triển khai hết công suất vào tháng 2/2021.

Phe đảo chính tại Mali không muốn làm gián đoạn các hoạt động quân sự của các lực lượng quốc tế vì lo ngại có thể tạo ra khoảng trống an ninh.

Mali đã phải vật lộn để tìm kiếm sự ổn định kể từ năm 2012 với cuộc nổi dậy của người Tuareg cực đoan ở miền Bắc Mali. Các đối tác lo ngại rằng sự bất ổn ở Bamako có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.