Phát động chương trình thành phố an toàn với phụ nữ

Ngày hôm qua (10/12), Liên hợp quốc đã phát động chương trình “Các thành phố an toàn hơn với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu.”
Ngày 10/12, Liên hợp quốc đã phát động chương trình “Các thành phố an toàn hơn với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu.”

Chương trình này sẽ bắt đầu triển khai ở năm thành phố Quito (Ecuador), New Dehli (Ấn Độ), Cairo (Ai Cập), Kigali (Ruwanda) và Port Moresby (Papua New Guinea).

Chương trình định cư con người của Liên hợp quốc (UN-HABITAT) nhấn mạnh một bộ phận lớn dân cư đô thị trong các khu ổ chuột là phụ nữ và trẻ em gái.

Hàng ngày, họ phải đối mặt với nạn quấy rối tình dục và bạo lực tình dục trên đường phố, trên các phương tiện giao thông công cộng, thậm chí ngay cả ở các khu vực láng giềng.

Thực trạng này hạn chế tự do, quyền được giáo dục, được làm việc, giải trí và tham gia đời sống chính trị, xã hội của phụ nữ.

Hội nghị về an toàn của phụ nữ đô thị vừa kết thúc ở thủ đô  New Dehli của Ấn Độ với sự tham gia của đại diện của 60 thành phố lớn trên thế giới, các tổ chức phụ nữ quốc gia và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự cùng các cơ quan của Liên hợp quốc, đã nhấn mạnh rằng bảo vệ an toàn cho phụ nữ đô thị cần chú trọng trên các phương tiện vận tải công cộng và các nhà vệ sinh công cộng, nơi phụ nữ bị quấy rối và bạo hành tình dục phổ biến trên thế giới.

Vấn đề an toàn và an ninh cho phụ nữ đô thị gắn chặt chẽ với sự tiếp cận của họ đối với các dịch vụ cơ bản cũng như chất lượng của chính quyền đô thị và chính phủ quốc gia.

Các biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ đô thị có thể bao gồm cả luật pháp và các chính sách mạnh mẽ hơn chống bạo lực ở nơi công cộng, đào tạo các nhà kế hoạch đô thị có tầm và có tâm, tăng cường hoạt động của các tổ chức phụ nữ cơ sở và cảnh sát, kiểm tra đặc biệt các khu vực không an toàn, cùng với chiến dịch truyền thông rộng rãi và thông điệp mạnh mẽ không dung thứ bạo lực đối với phụ nữ, hoạt động của các cộng đồng địa phương, cộng đồng nam giới, tăng ngân sách cho các khu vực công cộng để chúng trở thành những nơi an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục