Phát động thi viết về vai trò của phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình

Từ ngày 16/7 đến 20/9, các tác phẩm liên quan đến chủ đề vai trò-quyền lợi của người phụ nữ có thể gửi đến cuộc thi viết với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong canh tác hộ gia đình tại Việt Nam."
Phát động thi viết về vai trò của phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình ảnh 1Người phụ nữ thường phải "gánh" nhiều khó khăn trong cuộc sống. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 16/7 đến 20/9, các tác phẩm liên quan đến chủ đề vai trò-quyền lợi của người phụ nữ có thể gửi đến cuộc thi viết với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong canh tác hộ gia đình tại Việt Nam” trên quy mô toàn quốc.

Cuộc thi do Tổ chức Nông lương liên hợp quốc (FAO) phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phát động nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn mà người dân sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam, nhất là phụ nữ phải đương đầu đồng thời tìm ra giải pháp giúp người phụ nữ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Bài dự thi cần nêu bật tầm quan trọng của canh tác hộ gia đình và nông nghiệp quy mô nhỏ tại Việt Nam, kêu gọi Chính phủ và cộng đồng quốc tế chú ý tới vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong canh tác hộ gia đình và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Đặc biệt, bài thi cần làm rõ những đóng góp của canh tác nông nghiệp hộ gia đình đối với việc đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, cải thiện sinh kế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, cũng như vai trò của phụ nữ trong xóa đói giảm nghèo.

Tác giả có thể trình bày bài thi bằng các thể loại báo chí như phóng sự, phóng sự điều tra, ký sự, bài phản ánh. Dung lượng bài dự thi không quá 1.500 từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa được đăng tải tại bất kỳ kênh truyền thông nào và được viết dựa trên kinh nghiệm có thật.

Cuộc thi gồm một giải nhất trị giá 300 USD và một chuyến tham quan thực địa tại một dự án mà FAO đang triển khai ở Việt Nam; một giải nhì trị giá 200 USD; một giải ba trị giá 100 USD; và ba giải khuyến khích. Ngoài ra, tất cả các giải này đồng thời sẽ nhận kèm theo kỷ niệm chương và giấy chứng nhận của FAO.

Các tác giả có bài dự thi có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ: Văn phòng đại diện FAO tại Việt Nam, số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt  Nam; hoặc qua email diep.vungoc@fao.org; qua bưu điện (có ghi rõ “Bài dự thi” trên phong bì)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục