Vẫn còn hơn 500 xã vùng sâu, vùng xa chưa có nữ hộ sinh

Thực trạng công tác hộ sinh ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn khi còn 5% trạm y tế xã (517 xã) ở vùng sâu vùng xa chưa có nữ hộ sinh.
Vẫn còn hơn 500 xã vùng sâu, vùng xa chưa có nữ hộ sinh ảnh 1Cô đỡ thôn bản tại tỉnh Điện Biên hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe cho người mẹ và trẻ nhỏ. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Vụ Sức khỏe bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế), thực trạng công tác hộ sinh ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn khi còn 5% trạm y tế xã (517 xã) ở vùng sâu, vùng xa chưa có hộ sinh.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi báo cáo tình trạng hộ sinh thế giới năm 2014: “Giải pháp toàn diện: Quyền của phụ nữ về sức khỏe” đã được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Bộ Y tế công bố sáng 2/7 tại Hà Nội.

Báo cáo đã chỉ ra việc thiếu hụt trầm trọng lực lượng hộ sinh tại 73 quốc gia, trong đó có Việt Nam - nơi đang cần dịch vụ này nhất.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay trên toàn quốc, lực lượng hộ sinh chưa đủ và phân bố không đồng đều theo dân số và vùng miền. Trên toàn quốc tỷ lệ hộ sinh trên 10.000 dân là 3,5 người (mức thấp).

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định, hiện nay vai trò của nữ hộ sinh chưa được phát huy mạnh mẽ và cần có những chủ trương, chính sách để phát huy hơn nữa.

Ông Tiến cũng cho hay, báo cáo phân tích tính công bằng trong việc thực hiện các MDGs liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế và các tổ chức Liên Hợp Quốc thực hiện năm 2012 cũng cho thấy hiện còn có sự khác biệt rất lớn về tình trạng sức khỏe nhân dân ở các vùng, miền và các nhóm dân cư như khu vực thành thị với nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo khó khăn.

Tỷ lệ tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh ở những khu vực miền núi, vùng khó khăn cao gấp 3-4 lần so với số liệu cung của quốc gia. Tình trạng sinh đẻ tại nhà không được cán bộ y tế đã qua đào tạo hỗ trợ còn khá phổ biến ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa...

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho hay, kể từ lần đầu tiên công bố Báo cáo tình trạng hộ sinh thế giới năm 2011, Việt Nam đã có những tiến bộ rất ấn tượng trong việc đạt được các MDGs và đã thành công trong việc đạt được hầu hết các mục tiêu đó. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường các dịch vụ làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, báo cáo cũng kêu gọi các quốc gia nên sớm đầu tư phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo cho các cán bộ hộ sinh nhằm thu hẹp khoảng trống đang tồn tại.

Để khắc phục tình trạng thiếu hộ sinh trên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, thời gian tới Bộ Y tế sẽ cam kết xem xét và nỗ lực sử dụng các nguồn lực và năng lực của hệ thống y tế quốc gia để áp dụng những khuyến nghị đưa ra trong bản báo cáo nhằm nâng cao hơn nữa tầm quan trọng của nghề hộ sinh, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục