Phát hiện 3 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại trên tuyến biên giới

Trong quá trình tiếp cận tang vật của các đối tượng, Tổ công tác còn phát hiện gần hiện trường có 2 bao tải chứa 1.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, hiện vẫn chưa xác định được chủ sở hữu.
Phát hiện 3 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại trên tuyến biên giới ảnh 1Các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lúc 1 giờ 30 phút ngày 10/8, Tổ tuần tra trực tại chốt Đồng Cừ 2, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành phát hiện 3 đối tượng mang vác 5 bao tải từ biên giới Campuchia vào địa bàn đơn vị quản lý.

Khi phát hiện Tổ công tác, 3 đối tượng bỏ chạy vứt lại 5 bao tải. Tổ tuần tra đã truy đuổi và bắt được 3 đối tượng gồm Đỗ Văn Tý (29 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (30 tuổi) và Nguyễn Văn Tèo (37 tuổi), cùng ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành.

[Tây Ninh bắt giữ tài xế xe đầu kéo chở 10.000 bao thuốc lá nhập lậu]

Qua đấu tranh, 3 đối tượng thừa nhận 5 bao tải chứa 2.500 gói thuốc lá ngoại hiệu Hero là của họ. Việc vây bắt và khám tang vật tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đều thực hiện theo thông điệp 5K để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình tiếp cận tang vật của các đối tượng, Tổ công tác còn phát hiện gần hiện trường có 2 bao tải chứa 1.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, hiện vẫn chưa xác định được chủ sở hữu.

Lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục, đưa 3 đối tượng đi cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục