An Giang: Ngụy trang là người chở rau để vận chuyển thuốc lá lậu

Tổ công tác tỉnh An Giang phát hiện trong 3 túi xách mà một đối tượng điều khiển xe môtô bỏ lại có 990 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, được phủ một lớp rau muống dày ở trên để ngụy trang.
An Giang: Ngụy trang là người chở rau để vận chuyển thuốc lá lậu ảnh 1Bị phát hiện, đối tượng tẩu thoát, bỏ lại phương tiện và tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 7/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang đóng tại huyện Tịnh Biên vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thu giữ trên 2.200 gói thuốc lá cùng 2 xe môtô.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 7/8, trong lúc tuần tra, kiểm soát, khi đến khu vực thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang đóng tại huyện Tịnh Biên phát hiện một đối tượng điều khiển xe môtô trên Quốc lộ 91, trên xe chở nhiều túi xách có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng bỏ lại xe môtô cùng 3 giỏ xách rồi tẩu thoát. Tổ công tác phát hiện trong 3 túi xách mà đối tượng bỏ lại có chứa 990 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, được phủ một lớp rau muống dày ở trên để ngụy trang.

Tổ công tác tiến hành đã lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

[Thu giữ 4.500 bao thuốc lá lậu trong thời điểm giãn cách xã hội]

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 6/8, trên Tỉnh lộ 955A, thuộc xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (An Giang), Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang đóng tại huyện Tịnh Biên phát hiện một đối tượng điều khiển xe môtô chở một bao tải phía sau, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Lợi dụng đêm tối, đối tượng bỏ lại xe ùng hàng hóa để tẩu thoát.  Tổ công tác ghi nhận trong bao tải đối tượng bỏ lại có chứa 1.250 gói thuốc lá ngoại nhập lậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục