Chiến trường cổ nhất

Phát hiện bãi chiến trường cổ nhất thời kỳ Đồ Đồng

Các nhà khoa học phát hiện khoảng 100 hài cốt tại Thung lũng Tollense, Đức, với dấu vết của bãi chiến trường từ thời kỳ Đồ Đồng.
Các nhà khoa học phát hiện hài cốt của khoảng 100 người tại Thung lũng Tollense, Đức, với những dấu vết của một cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc thời kỳ Đồ Đồng.

Những đoạn xương bị đánhgãy, những hộp sọ bị đập nứt và một cơ thể bị trúng tên dài hơn 2cm đã bị chônvùi là phát hiện mới nhất của các nhà khoa học bên bờ một dòng sông ở Đức. Điềunày cho thấy đây có thể là chiến trường cổ nhất của thời kỳ Đồ Đồng từng đượcphát hiện ra.

Sau khi phát hiện hài cốt của khoảng 100 người trong Thung lũng Tollense, miềnBắc nước Đức, các nhà khảo cổ đã cho rằng nơi đây từng xảy ra cuộc chiến giáp lácà quyết liệt giữa bộ lạc.

Trong số các vũ khí được thợ lặn tìm thấy được từdưới lòng sông, có một dùi cui gỗ với hình dáng giống như cây gậy đánh chày vàmột cây gậy khác tương đương cái vồ.

Những phát hiện này đã khiến các nhà khảocổ kết luận rằng khu vực này là bãi chiến trường từ thời kỳ Đồ Đồng từng đượcphát hiện sớm nhất.

Theo nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm khảo cổ Baltic vàScandinavia ở Đức, những hài cốt được phát hiện tại hiện trường là các nam thanhniên, những người đã tiến hành cuộc chiến tranh trong thời kỳ Đồ Đồng.

Ngoài ra,không có bất kỳ mảnh gốm hay miếng đá lát nào để cho thấy những hài cốt này đãđược chôn cất chính thức trong một ngôi mộ tập thể.

Hiện trường chỉ tìm thấy 100bộ hài cốt, trong đó 8 bộ đã bị mục ruỗng tới tận xương và một bộ bị gãy đùi,minh chứng của vụ ngã ngựa.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Harald Lubke cho biết những bằng chứng này chothấy đây là một bãi chiến trường lớn và có lẽ là bãi chiến trường đầu tiên đượctìm thấy kể từ trước tới nay./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.