Tóc Napoleon tại Sydney

Phát hiện tóc của Napoleon Bonaparte tại Sydney

Một nhúm tóc nhỏ của hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte đã được phát hiện tại tòa thị chính thành phố Sydney của Australia.
Một nhúm tóc nhỏ của hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte, được cắt khi ông qua đời năm 1821, đã được phát hiện tại tòa thị chính thành phố Sydney của Australia trong thời gian trùng tu tòa nhà bằng đá cổ kính 130 năm tuổi này.

Nhúm tóc màu vàng nâu được phát hiện kèm với một bức thư trong kho lưu trữ dưới tầng hầm cùng với rất nhiều quà tặng hào nhoáng và di vật mà thành phố Sydney tích lũy trong nhiều thập niên.

Điều bí ẩn là tại sao tóc của hoàng đế Napoleon lại được cất giữ ở Sydney, địa điểm cách nơi ông qua đời ở tuổi 51 là đảo St Helena tới hơn 13.000km?

Nhà sử học Margaret Betteridge, người giúp tổ chức một cuộc triển lãm các đồ quý được phát hiện tại tòa thị chính Sydney, cho rằng bức thư đi kèm có thể chứng minh được mớ tóc đó là của Napoleon, mặc dù không ai biết bức thư được gửi đến khi nào và tại sao lại có bức thư này.

Trong bức thư, Ned Todd - một người sinh ra ở xứ Scotland thuộc Vương quốc Anh giải thích rằng ông được một phụ nữ có anh trai là thị trưởng William Crockat, người có mặt khi Napoleon qua đời, tặng cho túm tóc.

Ned Todd viết rằng nếu ông không nhầm thì người phụ nữ đó nói rằng chính anh trai của bà đã cắt tóc của Napoleon sau khi vị hoàng đế này qua đời.

Câu hỏi được đặt ra là liệu túm tóc này có thực sự là của Napoleon hay không khi chưa có phân tích gen nào được tiến hành cho đến nay.

Theo nhà sử học Margaret Betteridge, có hai thực tế lịch sử có thể chứng minh được điều đó. Thứ nhất là tóc của Napoleon đã bị cắt sau khi ông qua đời và những mớ tóc đó đã được phân phát cho nhiều người.

Thứ hai, người đàn ông được đề cập trong bức thư kèm với mớ tóc, Đại úy William Crockat, đứng ngay cạnh giường của vị hoàng đế bị phế truất trong giờ phút lâm chung và do đó có cơ hội lấy một hoặc hai nhúm tóc cho mình.

Nhà sử học Betteridge cho biết bà mong muốn giải thích chính xác tại sao túm tóc của cựu hoàng đế Napoleon lại đến được Sydney./.

Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục