Phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị

Các lực lượng chức năng tuần tra, thu giữ 9m3 gỗ rừng tự nhiên bị lâm tặc khai thác trái phép ở khu vực biên giới ở bìa rừng Tiểu khu 759A thuộc địa bàn thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông.
Phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị ảnh 1Hiện trường một vụ phá rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 20/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, thu giữ 9m3 gỗ rừng tự nhiên bị lâm tặc khai thác trái phép ở khu vực biên giới.

Theo đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay và Trạm Kiểm lâm La Lay phát hiện tại khu vực bìa rừng Tiểu khu 759A thuộc địa bàn thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông có 44 hộp gỗ với nhiều chủng loại, kích thước khác nhau.

Tổng khối lượng gỗ được phát hiện quy tròn khoảng 9m3. Các hộp gỗ này được cất giấu rải rác ở các bụi rậm dọc đường mòn nối từ Quốc lộ 15D dẫn vào Tiểu khu 759A, kéo dài từ 400-1.000m. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở, đi lại rất khó khăn. Đến nay, các lực lượng chức năng chưa xác định được đối tượng vi phạm.

[Kon Tum: Phát hiện thêm 2 đối tượng đang khai thác gỗ tại Đăk Tô]

Ngay sau khi phát hiện số gỗ trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm lập biên bản vụ việc và thống nhất phương án xử lý; đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại khu vực phát hiện gỗ để xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, đơn vị đang tích cực phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm-Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kiểm lâm La Lay và chính quyền xã A Ngo huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển số gỗ trên về nơi tập kết, không để các đối tượng xấu tẩu tán.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục