Kon Tum điều tra vụ phá rừng Đăk Tô, phát hiện thêm 11 lóng gỗ dổi

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện thêm 11 lóng gỗ dổi bị “lâm tặc” cưa hạ và mang đi cất giấu trong lô cao su, trong vụ phá rừng tại tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.
Kon Tum điều tra vụ phá rừng Đăk Tô, phát hiện thêm 11 lóng gỗ dổi ảnh 1Hiện trường một vụ phá rừng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ông Hoàng Văn Chất, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô cho biết sáng 1/3, đơn vị vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (Kon Tum) vào rạng sáng 29/2 để phục vụ điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, người bỏ trốn khi bị lực lượng chức năng phát hiện đang cưa gỗ vào trưa 29/2, sau đó đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đến tối 29/2, tất cả 11 đối tượng bị tạm giữ ban đầu (có nhiệm vụ vận chuyển gỗ) đã được đưa về xã Đăk Rơ Nga, bàn giao cho Công an huyện Đăk Tô lấy lời ngay trong đêm để điều tra làm rõ vụ việc.

[Kon Tum: Phát hiện thêm 2 đối tượng đang khai thác gỗ tại Đăk Tô]

Qua lời khai của các đối tượng vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 11 lóng gỗ dổi bị “lâm tặc” cưa hạ và mang đi cất giấu trong lô cao su.

Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện 22 hộp gỗ dổi bị khai thác trái phép. Cả 2 đối tượng bị phát hiện và bắt giữ vào trưa 29/2 cho biết họ đều có nhiệm vụ cưa hạ, xẻ hộp.

Hai đối tượng này hiện đang được lực lượng chức năng (đoàn liên ngành gồm công an, viện kiểm sát, kiểm lâm và chủ rừng) dẫn vào hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Sau khi đo đếm sơ bộ, số gỗ còn lại tại hiện trường là hơn 10 m3 (cả gỗ tròn và xẻ), chưa kể 22 lóng gỗ đã được thu.

Hiện dư luận đang đặt nghi vấn rằng “đoàn lâm tặc” khai thác gỗ tại Đăk Tô là có tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.