Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Hồ Quang Bửu được bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu thống nhất 46/53, đạt 86,8%.
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ảnh 1Ông Hồ Quang Bửu khi đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My. (Ảnh: Facebook)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Quang Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 21/4, tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu ông Hồ Quang Bửu để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bỏ phiếu, ông Hồ Quang Bửu được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu thống nhất 46/53, đạt 86,8%.

Ông Hồ Quang Bửu sinh ngày 24/5/1972, quê quán xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), vào Đảng ngày 15/9/1998. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật Viễn thông. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ ngoại ngữ: Anh văn B. Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

Trước khi bầu giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Hồ Quang Bửu từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tin học (thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Nam), Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trà My./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục