Phe đối lập ở Ai Cập đã lên kế hoạch biểu tình lớn

Một số phong trào đối lập ở Ai Cập kêu gọi biểu tình quy mô lớn vào ngày 11/2, đúng hai năm ngày lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.
Một số phong trào đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi tiến hành biểu tình quy mô lớn vào ngày 11/2, đúng thời điểm hai năm ngày lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

Hãng thông tấn MENA cho biết các phong trào đối lập cũng kêu gọi lật đổ chính quyền hiện nay của Tổng thống Mohammet Morsi. Theo kế hoạch, hai cuộc tuần hành sẽ được tổ chức từ quảng trưởng Saydiah Zaynab và Ramsis tới quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo.

Trong khi đó, nhóm "Black Bloc" (Khối Đen) dọa sẽ xông vào Dinh Tổng thống nếu Tổng thống Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo không chịu từ chức.

Thời gian gần đây, các thành viên của nhóm đối lập trên bị cáo buộc liên quan tới các hành động gây rối khi xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

[Đụng độ trên khắp Ai Cập, hơn 30 người bị thương]

Theo các nguồn tin, ít nhất 1 người thiệt mạng và 216 người bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 8/2 vừa qua giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình chống chính phủ tại Ai Cập.

Một số người biểu tình đã kêu gọi lật đổ chính phủ hiện nay, yêu cầu bộ trưởng nội vụ và tổng công tố từ chức, sửa đổi bản dự thảo hiến pháp, đồng thời tiến hành xét xử những người chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 50 người biểu tình trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh thời gian qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục