Ngày 10/3, Nhà Trắng tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng vừa phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Hoàng Hải vào sáng cùng ngày.
Phát biểu trên được ông Sullivan đưa ra trong bối cảnh nhiều ý kiến ở Hàn Quốc lo ngại về việc các chính sách gần đây của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở Mỹ không đề cập mục tiêu phi hạt nhân hóa này.
Theo Tổng thống Hàn Quốc, việc thành lập “nhóm công tác liên Triều” có thể giúp giảm bớt căng thẳng và giải quyết mọi vấn đề, từ hợp tác kinh tế đến giao lưu nhân dân, đoàn tụ các gia đình bị ly tán.
Phát tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc xác nhận cho vị trí Ngoại trưởng, ông Cho Tae-yul nêu rõ sẽ thúc đẩy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật ngày càng đi vào chiều sâu.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ vẫn duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong khẳng định các nghĩa vụ của Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là phi hạt nhân hóa và cấm hợp tác quân sự.
Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 19/9, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết toàn cầu, với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm trong bối cảnh đa khủng hoảng hiện nay.
Quan chức Nhà Trắng cho biết Triều Tiên đã không phúc đáp đối với đề nghị đàm phán về phi hạt nhân hóa nhưng đề nghị này vẫn còn để ngỏ trên bàn đàm phán.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên một cách vô điều kiện và tiếp tục cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Điểm khác biệt lớn nhất trong Sách trắng Thống nhất năm 2023 của chính quyền Yoon Suk Yeol là sử dụng cụm từ "Phi hạt nhân hóa Triều Tiên" thay cho cụm từ "Phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên."
Theo kế hoạch, Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc về hạt nhân, ông Kim Gunn, sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Sung Kim và Nhật Bản Takehiro Funakoshi vào ngày 7/4 tại Seoul.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng kêu gọi quân đội Triều Tiên phải sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí bất cứ lúc nào và chỉ đạo việc gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo ngày 27/3.
Trước đó, Hàn Quốc đề xuất thành lập một quỹ công, qua đó các công ty Nhật Bản có thể bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng bức làm lao động thời chiến giai đoạn từ năm 1910-1945.
Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ có nhiều hoạt động triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/1 cho biết Washington tiếp tục duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Mỹ-Nhật Bản nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới một hội nghị thượng đỉnh thành công nhằm thể hiện cam kết của G7 trong việc góp phần duy trì trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền.
Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau vụ việc Triều Tiên thử tên lửa xuyên lục địa hôm 18/11 và giữa lúc có những quan ngại rằng Triều Tiên có thể nối lại việc thử bom hạt nhân kể từ năm 2017.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán và nhấn mạnh rằng các yêu cầu của phía Bình Nhưỡng có thể được "thảo luận" thông qua các cuộc đối thoại.