Mỹ tin tưởng vào khả năng hợp tác phi hạt nhân hóa với Nga

Phát biểu tại hội nghị công nghệ ở Miami, ông Trump cho biết bản thân từng thảo luận rất thành công với Tổng thống Putin về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Cách đây một tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố muốn khởi động lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân cùng Nga và Trung Quốc. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Cách đây một tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố muốn khởi động lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân cùng Nga và Trung Quốc. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từng thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về vấn đề phi hạt nhân hóa, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào thành công trong vấn đề này.

Phát biểu tại hội nghị công nghệ ở Miami, ông Trump chia sẻ: “Tôi đã thảo luận rất thành công với Tổng thống Putin về phi hạt nhân hóa. Chúng tôi đã thảo luận rất nghiêm túc về vấn đề này. Sau đó, đại dịch COVID-19 xảy ra, và nhiều vấn đề khác nảy sinh."

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump xác nhận ông cũng trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về phi hạt nhân hóa, đồng thời cho rằng cần thuyết phục một số cường quốc hạt nhân nhỏ hơn thực hiện một số biện pháp liên quan đến vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cần ngăn chặn xung đột hạt nhân xảy ra bởi cuộc chiến này sẽ tồi tệ hơn “500 lần” so với các thảm kịch tại Hiroshima và Nagasaki trong quá khứ.

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh thông qua học thuyết hạt nhân cập nhật, trong đó mở rộng danh sách lý do mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.