Phiến quân Mali quyết nối đàm phán với chính phủ

Người phát ngôn của quân nổi dậy người Tuareg và Arab ở Mali cho biết lực lượng này đã quyết định nối lại hòa đàm với Chính phủ Mali.
Ngày 5/10, người phát ngôn của quân nổi dậy người Tuareg và Arab ở Mali cho biết lực lượng này đã quyết định nối lại đàm phán hòa bình với Chính phủ Mali, đặc biệt là về các vùng lãnh thổ phía Bắc.

Thông báo được Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, người phụ trách quan hệ đối ngoại của Phong trào Dân tộc Giải phóng Azawad (MNLA), đưa ra sau một cuộc họp tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso với Tổng thống nước chủ nhà Blaise Compaore.

Động thái trên sẽ khởi động lại tiến trình hòa bình ở Mali trong bối cảnh tình trạng bạo lực bùng phát ở các khu vực miền Bắc nước này sau khi phiến quân rút khỏi đàm phán vào ngày 26/9 vừa qua.

Theo người phát ngôn trên, việc tạm dừng đàm phán đã cho các phong trào nổi dậy có thời gian thương lượng nội bộ, cũng như có thể trao đổi hiệu quả với trung gian hòa giải là Tổng thống Burkina Faso.

Việc phiến quân rời bỏ đàm phán hồi tháng trước đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng thiết lập một nền hòa bình lâu dài tại Mali, trong bối cảnh quốc gia Tây Phi bất ổn này vừa tiến hành bầu Tổng thống mới hồi tháng Tám sau 18 tháng khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 3/2012.

Chính phủ Mali đã dứt khoát từ chối xem xét quyền tự trị của khu vực sa mạc rộng lớn phía Bắc nước này.

Chỉ một ngày sau khi đàm phán hòa bình bị đổ vỡ hôm 26/9, đã có 2 binh sĩ Mali bị thương trong vụ tấn công bằng lựu đạn ở khu vực Kidal do phiến quân kiểm soát. Ngay sau đó, một vụ đánh bom liều chết diễn ra ở thành phố miền Bắc khác là Timbuktu đã khiến 2 dân thường thiệt mạng và 6 binh sĩ bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục