Philippines bắt hàng chục người nước ngoài lừa đảo qua mạng

Các đối tượng lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ được sử dụng vào mục đích rửa tiền.

Cảnh sát Philippines ngày 10/7 cho biết nước này vừa bắt giữ 42 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và 2 người Trung Quốc Đại lục vì bị tình nghi liên quan tới một vụ lừa đảo quy mô lớn qua mạng Internet.

Các đối tượng này bị bắt trong một chiến dịch truy quét hôm 9/7 do các đơn vị chống tội phạm mạng và cục nhập cư tiến hành ở thành phố Iloilo, miền Trung nước này. Số đối tượng trên thường nhập cảnh vào Philippines với tư cách là khách du lịch, sau đó thuê nhà ở các khu cao cấp làm trụ sở và lên kế hoạch cho các hoạt động phi pháp.

Cụ thể, các đối tượng đã tự nhận là cảnh sát, công tố viên, thẩm phán và quan chức chống rửa tiền để lừa đảo một số người đến từ Đài Loan và Trung Quốc bằng việc cam kết sẽ bảo đảm sự an toàn cho các khoản tiền của họ. Các đối tượng đã thuyết phục các nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ được sử dụng vào mục đích rửa tiền và tài sản của họ sẽ được đảm bảo nếu được chuyển sang một tài khoản do nhóm lừa đảo tạo nên.

Theo cảnh sát Philippines, các vụ lừa đảo có sự tham gia của các đối tượng người Đài Loan và Trung Quốc Đại lục đã trở nên phổ biến tại Philippines trong vài năm trở lại đây.

Kể từ năm 2012, Philippines đã trục xuất hàng trăm người Đài Loan và Trung Quốc vì tham gia vào các đường dây lừa đảo, chủ yếu nhằm vào người cao tuổi tại Đài Loan và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục