Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết tại Bạc Liêu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam năm mới sức khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, hạnh phúc, sum vầy.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết tại Bạc Liêu ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao 50 suất quà tại Chương trình Tết nhân ái lần thứ I-Xuân Quý Mão 2023 diễn ra ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ngày 11/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại Chương trình Tết Nhân ái lần thứ I-Xuân Quý Mão diễn ra ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Sự kiện do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam năm mới sức khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, hạnh phúc, sum vầy; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho người nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng; trong đó có 10 suất quà cho gia đình chính sách, 20 suất cho hộ nghèo và 20 suất cho nạn nhân chất độc da cam.

Chương trình Tết nhân ái gồm nhiều hoạt động như: chợ nhân ái, gói 250 đòn bánh tét, gian hàng 0 đồng, cắt tóc miễn phí. Tại gian hàng 0 đồng, Ban Tổ chức chương trình sẽ phát tặng 250 suất quà là nhu yếu phẩm (1 triệu đồng/phần), tặng 384 áo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

[Chủ tịch nước thăm, chúc Tết gia đình các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước]

Trong chiều 11/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà cho người lao động tại Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu Tôm Việt, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ niềm vui với công nhân, người lao động công ty đã vượt qua khó khăn do đại dịch, duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập.

Tặng quà Tết cho công nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn công ty luôn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động. Dự báo sẽ có nhiều khó khăn, ảnh hưởng trong năm tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Các công ty cố gắng tiếp tục duy trì sản xuất, giữ người lao động. Tổ chức Công đoàn cần phát huy tốt hơn nữa vai trò chăm lo, bảo vệ đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết đầm ấm, để không có ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết tại Bạc Liêu ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Công an tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Trong chương trình tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam thành phố Bạc Liêu cùng cán bộ, chiến sỹ công an có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả mà lực lượng công an tỉnh đạt được, giữ vững được an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển của tỉnh; đề nghị lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trên hạ tầng mạng Internet, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững sự bình yên cho nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng Công an Nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và cán bộ, chiến sỹ công an có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục